Chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 03/07/2011. Ảnh chụp tại Yala ngày 02/07/2011. Reuters
Theo thăm dò dư luận tính đến hôm 2/7, ngày vận động tranh cử cuối cùng, đảng Puea Thai do bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng Thaksin dẫn đầu, có khả năng giành được 41-43% phiếu bầu. Đảng này như vậy có khả năng chiến thắng đảng Dân chủ của ông Abhisit Vejjajiva, chỉ được khoảng 37-39% ý định bầu mà thôi.
Kết quả thăm dò kể trên không mấy ngạc nhiên vì lẽ đảng thân cựu thủ tướng Thái chủ yếu được hậu thuẫn của đại đa số nông dân miền Bắc Thái Lan và tầng lớp nghèo ở các thành phố lớn. Ngược lại, đảng Dân chủ thì thu hút cử tri thuộc thành phần trung lưu hay giầu có tại các thành thị, chủ yếu ở miền Nam Thái Lan.
Nếu các kết quả thăm dò kể trên được thực tế cuộc bầu cử ngày 3/7 khẳng định, thì đảng Puea Thai sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ liên minh với một số đảng nhỏ khác tại Quốc hội. Trong thời gian qua, cả đảng Dân chủ lẫn đảng Puea Thai đều cam kết là người về đầu sẽ ưu tiên được quyền thành lập chính phủ trước, và chỉ khi nào thất bại, thì quyền này được trao cho đảng về nhì.
Tuy nhiên, theo phân tích của hãng AFP, vấn đề là đảng Dân chủ của Thủ tướng đương nhiệm lại được quân đội Thái Lan đầy uy quyền ủng hộ. Từ năm 1932 đến nay, thế lực này đã 18 lần tiên hành hoặc âm mưu tiến hành đảo chánh, mà lần cuối cùng là vào năm 2006, để lật đổ thủ tướng dân cử Thaksin Shinawatra.
Mới đây, viên tướng đứng đầu quân đội Thái, một người hết sức bảo hoàng, đồng thời ủng hộ các thành phần gọi là ưu tú của đất nước, những người thường ủng hộ đảng Dân chủ, đã lên tiếng bác bỏ các nguồn tin cho rằng quân đội Thái Lan có thể sẽ lại ra tay can thiệp vào chính trường. Thế nhưng, viên tướng này lại kêu gọi cử tri Thái bầu cho những người mà ông mệnh danh là “tốt”, khiến cho mọi người nghi ngờ về khả năng đứng ngoài chính trường của quân đội.
Trên nguyên tắc, nếu đảng Puea Thai giành được hơn 250 ghế dân biểu, đảng này sẽ có quyền tự mình thành lập chính phủ, không cần phải liên minh với các đảng nhỏ khác. Trong trường hợp đó, vai trò của quân đội lại càng đáng kể hơn nữa. Một số chuyên gia, được AFP trích dẫn cho rằng lần này, nếu đảng thân Thaksin toàn thắng, Quân đội Thái Lan khó có thể giải thích với công luận nếu họ lại can thiệp.
Ngay cả trong trường hợp đảng Puea Thai giành được chính quyền, đảng này cũng sẽ phải chú ý đến phản ứng của quân đội trong việc thực hiện cương lĩnh tranh cử của họ. Đảng này từng đề nghị ân xá cho các chính trị gia bị kết án như ông Thaksin chẳng hạn. Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng quân đội Thái sẽ không chấp nhận việc cựu thủ tướng Thaksin được xóa tội và tự do hồi hương, và mọi cố gắng nhằm cho phép nhân vật này về nước đều có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đảo chánh khác.
Đó là chưa kể đến tình trạng rối loạn hậu bầu cử, hoàn toàn có thể xẩy ra, khi các thành phần ủng hộ bên này hay bên kia bày tỏ thái độ bất bình vì gà nhà bị thua. Trong những năm gần đây, Thái Lan thường xuyên bị các cuộc biểu tình dữ dội của các phe khuấy động, từ phe Áo vàng bảo hoàng, đến phe Áo đỏ thân Thaksin. Nếu bất ổn xã hội bùng lên, khả năng quân đội rời doanh trại để can thiệp là hệ quả tất yếu.
Trọng Nghĩa (RFI)