Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bà Aung San Suu Kyi đi thăm các tỉnh

04/07/2011 10 phút đọc Tú Anh
Biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện đã đến cố đô Bagan hôm 04/07/2011. Đây là lần đầu tiên bà Aung
Bà Aung San Suu Kyi đi thăm các tỉnh
Biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện đã đến cố đô Bagan hôm 04/07/2011. Đây là lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi rời Rangun đi thăm các tỉnh sau chuyến du hành đầy biến động vào năm 2003 (đoàn xe của bà bị phục kích gây tử vong cho khoảng 100 người. Bản thân nhà đối lập bị bắt đưa về Rangun quản chế).
 
Nhân viên khách sạn tặng vòng hoa cho bà Aung San Suu Kyi trong chuyến đi của bà tại Bagan ngày 4/7/11.
Nhân viên khách sạn tặng vòng hoa cho bà Aung San Suu Kyi trong chuyến đi của bà tại Bagan ngày 4/7/11. Reuters

Theo AFP, giải Nobel Hòa bình 1991 vào trưa 4/7 đã xuống phi trường Bagan, miền trung Miến Điện nơi có những danh lam và kiến trúc đẹp nhất thế giới. Bà được con trai út Kim Aris, đông đảo phóng viên báo chí và nhiều người mặc thường phục có dáng vẻ công an chìm tiếp đón. Bà Aung San Suu Kyi vui vẻ, tươi cười, nhưng không tuyên bố gì. Chỉ có con trai út của bà nói: « Tôi rất sung sướng, vì đây là lần đầu tiên trong 13 năm qua mới có dịp nghỉ hè. Mẹ tôi cũng cần nghỉ ngơi ».

Sau khi tiếp xúc với đại diện của Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại địa phương, lãnh đạo đối lập nghỉ ngơi tại một khách sạn. Theo phóng viên Reuters, bà Aung San Suu Kyi được khoảng một chục cận vệ tháp tùng. Liên Đoàn tuyên bố đây chỉ là chuyến đi mang tính « hành hương » và kêu gọi các thành viên và cảm tình viên không nên tụ họp đông đảo, để tránh xảy ra một vụ tấn công như cách nay 8 năm.

Vào cuối tháng 5, bà Aung San Suu Kyi thông báo là đang chuẩn bị đi một vòng đất nước để thăm hỏi dân tình.

Khi được AFP đặt câu hỏi hôm thứ tư tuần trước, bà gián tiếp cho biết sẽ thực hiện chuyến đi đó khi hết mùa mưa năm nay.

Cũng trong tuần trước, chính quyền Miến Điện kêu gọi bà phải ngưng hoạt động chính trị và cảnh báo những cơ nguy có thể xảy ra nếu bà đi thăm các tỉnh. Áp lực của chính quyền Miến Điện đã bị cộng đồng quốc tế phản đối từ những ngày qua.

Nhân viên ngoại giao đào thoát

Không phải chỉ có đối lập bị đàn áp, mà ngay những người trong chính quyền cũng cảm thấy bất an. Nhân vật số hai của đại sứ quán Miến Điện tại Washington đã bỏ nhiệm sở và xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ để phản đối chính phủ không thực tâm dân chủ hóa chế độ sau bầu cử.

Trên làn sóng của đài Á Châu Tự Do, phó đại sứ Miến Điện Kyaw Win giải thích lý do thúc đẩy ông phải xin tỵ nạn và nhận định về tình hình Miến Điện như sau: « Tập đoàn tướng lãnh củng cố quyền kiểm soát chính phủ và tìm cách tiêu diệt những người muốn đem lại dân chủ ».

Ông Kyaw Win, 59 tuổi, cho biết thêm là sinh mạng của ông và gia đình « đang bị đe dọa ». Mặt khác, ông cảnh báo quốc tế là đừng xem thường « lời đe dọa của chế độ đối với bà Aung San Suu Kyi ». Theo AFP, Kyaw Win là một nhà ngoại giao từng phục vụ tại Tây Ban Nha, Thụy Sĩ , Ấn Độ và Brazil.

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu