Công nhân bốc hàng viện trợ ở cảng Gunsan (Reuters)
Hàn Quốc phản ứng không mấy hứng khởi trước quyết định này. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, chính phủ Seoul từ chối mọi trợ giúp nhân đạo cho nước láng giềng hiếu chiến miền Bắc không ngớt có những lời lẽ kích động và hành động đe dọa Hàn Quốc.
Cụ thể, theo Thông tấn xã Bắc Triều Tiên, hôm 4/7 hơn 100 000 người tụ tập trên Quảng trường Kim Il-Sung, tại Bình Nhưỡng để tố cáo điều mà họ gọi là « tội ác » của tổng thống Lee Myung-Bak. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias giải thích phản ứng lạnh nhạt của chính phủ Hàn Quốc trước quyết định của Ủy ban châu Âu:
"Seoul tỏ thái độ cứng rắn. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố không gửi lương thực cho miền Bắc cho dù châu Âu có trợ giúp chính phủ Bình Nhưỡng.Thậm chí, một quan chức Hàn quốc đã nhận xét rằng giúp đỡ từ phía châu Âu chỉ là « tượng trưng ».
Theo những đánh giá chính thức của Hàn Quốc, tình trạng thiếu lương thực ở miền Bắc không có gì trầm trọng hơn những năm trước. Tình trạng này tiếp diễn là do chính quyền Bình Nhưỡng dự trữ lương thực cho năm tới. Năm 2012 là năm tổ chức đại lễ 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Il-Sung.
Vì thế, Hàn Quốc thẳng thừng từ chối trợ giúp nước láng giềng. Bắc Triều Tiên chỉ dành nguồn tài chính vốn đã eo hẹp của mình để phát triển chương trình hạt nhân. Hơn nữa, Bình Nhưỡng đã tấn công nước láng giềng phía nam hai lần chỉ riêng năm ngoái.
Seoul cũng lo lắng sự trợ giúp của châu Âu sẽ có ảnh hưởng đến quyết định của Hoa Kỳ. Thực ra, Washington chần chừ trong việc trợ giúp nhân dân Bắc Triều Tiên vì lo ngại quân đội nước này sẽ tận dụng thay vì phân phát cho người dân.
Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã khẳng định là việc phân phối khoản trợ giúp này sẽ được kiểm soát chặt chẽ đến tận tay người thực sự có nhu cầu giúp đỡ. Điều này có thể khuyến khích Hoa Kỳ viện trợ lương thực trở lại cho Bắc Triều Tiên".
Theo RFI