Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhật Bản sẽ trắc nghiệm độ an toàn của tất cả các lò phản ứng hạt nhân

06/07/2011 3 phút đọc Đức Tâm
Theo báo chí Nhật Bản ngày 06/07/2011, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Banri Kaieda đã thông báo quyết định
Nhật Bản sẽ trắc nghiệm độ an toàn của tất cả các lò phản ứng hạt nhân
Theo báo chí Nhật Bản ngày 06/07/2011, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Banri Kaieda đã thông báo quyết định cho kiểm tra sức kháng cự của tất cả các lò phản ứng trong các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, công luận Nhật Bản cho đấy chỉ là hoạt động mang tính phô diễn bề ngoài.
 
Một con đê chống sóng biển tạm thời tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Ảnh chụp ngày 30/06/2011
Một con đê chống sóng biển tạm thời tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Ảnh chụp ngày 30/06/2011. Reuters/TEPCO

Quyết định của chính phủ là nhằm thẩm định mức độ an toàn của các lò phản ứng nguyên tử sau tai nạn Fukushima.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhấn mạnh, việc kiểm tra an toàn của các lò hạt nhân đã được tiến hành, theo lệnh của thủ tướng Naoto Kan, ngay sau thảm họa Fukushima. Đợt kiểm tra mới lần này « sẽ cho phép trấn an người dân nhiều hơn nữa ».

Trận động đất mạnh và sóng thần khủng khiếp đã làm cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ở phía đông bắc Nhật Bản, đã bị hư hỏng nặng, gây thất thoát phóng xạ nghiêm trọng. Từ đó đến nay, chính quyền và người dân ở các vùng có nhà máy điện hạt nhân tỏ thái độ lo ngại. Kể từ sau thảm họa Fukushima, nhiều lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động để bảo trì, và cho đến nay, chưa có một lò nào được tái khởi động. Hậu quả là nước Nhật bị thiếu điện.

Tuy vậy, theo thông tín viên Frederic Charles tại Tokyo, công luận Nhật Bản vẫn cho đây chỉ là hoạt động bề ngoài, mang tính phô diễn.

« Các thử nghiệm về khả năng của các nhà máy hạt nhân kháng cự với động đất và sóng thần theo yêu cầu của bộ Công nghiệp Nhật Bản chỉ là những hoạt động bề ngoài, mang tính phô diễn.

Kể từ sau tai nạn Fukushima, người dân Nhật Bản biết rằng các nhà máy điện hạt nhân ở nước này được xây dựng chỉ đủ khả năng kháng cự với động đất ở cấp độ 6,5 trên bậc thang Richter. Trong khi đó, trận động đất gây thiệt hại cho nhà máy Fukushima có cấp độ 9. Họ cũng biết rằng các bức tường ngăn chống sóng thần của các nhà máy điện hạt nhân không đủ cao.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản ra lệnh tiến hành các thử nghiệm trước tiên là nhằm thuyết phục lãnh đạo các chính quyền phía nam Nhật Bản cho khởi động trở lại hai lò phản ứng hạt nhân đang ngưng hoạt động để bảo trì. Nước Nhật bị thiếu điện sau thảm họa Fukushima. Hiện chỉ có 19 trong tổng số 54 lò hạt nhân hoạt động.

Thống đốc các vùng có nhà máy điện hạt nhân lưỡng lự trong việc cho tái khởi động các lò phản ứng, bởi vì tai nạn Fukushima vẫn chưa được giải quyết xong. Họ cũng biết là nhà máy điện Fukushima lúc đầu bị tổn hại do động đất, rồi sau đó, bởi sóng thần.

Từ đó đến nay, người dân Nhật Bản chống lại việc cho khởi động trở lại các lò phản ứng hạt nhân, đây là nguồn gốc dẫn đến chiến dịch thử nghiệm mang tính phô diễn, theo lệnh của bộ Công nghiệp, với mục đích cố gắng trấn an người dân ».

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu