Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiêu thụ than đá ở Trung Quốc từng làm chậm đà hâm nóng khí quyển

06/07/2011 8 phút đọc Thanh Phương
Trong công trình nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of National Academy of Science, các nhà khoa học Phần Lan
Tiêu thụ than đá ở Trung Quốc từng làm chậm đà hâm nóng khí quyển
Trong công trình nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of National Academy of Science, các nhà khoa học Phần Lan và Mỹ đã có kết luận có vẻ nghịch lý: Chất lưu huỳnh phát ra từ việc đốt cháy than có xu hướng ngăn cản các tia Mặt trời, và như vậy trong một thập kỷ qua đã bù đắp sự tập trung của khí thải CO2, nguyên nhân chính khiến khí hậu Trái đất nóng lên.
 
Trung Quốc là nơi tiêu thụ than đá nhiều nhất từ năm 2003 đến năm 2007.
Trung Quốc là nơi tiêu thụ than đá nhiều nhất từ năm 2003 đến năm 2007. Reuters/Stringer

Thế mà từ năm 2003 đến năm 2007, mức tiêu thụ than đá trên toàn thế giới đã tăng 26%, trong đó chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm ¾ mức tăng này.

Theo giáo sư Robert Kaufmann, hiện tượng tương tự đã được ghi nhận vào những năm phát triển kinh tế thời kỳ sau 1945, khi mà mức tiêu thụ than đá đã tăng vọt ở các nước phương Tây và Nhật Bản. Khi các nước Tây phương bắt đầu chống nạn ô nhiễm lưu huỳnh vào thập niên 1970, nhiệt độ toàn cầu đã bắt đầu tăng lên trở lại.

Cũng như thế, kể từ năm 2009 và 2010, khi Trung Quốc thi hành những biện pháp như lắp đặt các máy lọc trong các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, nhiệt độ Trái đất bắt đầu tăng trở lại.

Tuy nhiên, giáo sư Kaufmann không khuyên là nên phát ra nhiều lưu huỳnh hơn nữa vào khí quyển, vì thành tố hóa học này gây ra các cơn mưa axít và có hại cho sự hô hấp.

Kết luận nói trên cùa các nhà khoa học Phần Lan và Mỹ nhằm đáp lại lập luận của những người không tin vào hiện tượng khí hậu Trái đất nóng lên. Những người này vẫn cho rằng nhiệt độ hành tinh của chúng ta đã không tăng lên trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2008, trong khi trên thực tế 2005 và 2010 đã là những năm nóng nhất từ trước đến nay.

Thanh Phương (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu