Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một thị trấn cách Tripoli 50 cây số rơi vào tay phe nổi dậy Libya

07/07/2011 9 phút đọc Mai Vân
Trong cuộc tấn công hôm 6/7/2011, lực lượng nổi dậy đã chiếm đóng thị trấn Gualich, nằm cách thủ đô Tripoli
Một thị trấn cách Tripoli 50 cây số rơi vào tay phe nổi dậy Libya
Trong cuộc tấn công hôm 6/7/2011, lực lượng nổi dậy đã chiếm đóng thị trấn Gualich, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 50 cây số về phía Nam, sau hơn 6 giờ giao tranh dữ dội với quân đội trung thành với ông Kadhafi. Hiện họ đang tiến về phía Tây Nam thủ đô.
 
Các chiến binh phe nổi dậy Libya mừng chiến thắng ở mặt trận phía Tây Misrata ngày 6/7/11.
Các chiến binh phe nổi dậy Libya mừng chiến thắng ở mặt trận phía Tây Misrata ngày 6/7/11. Reuters

Chiến thắng trên mở đường cho lực lượng nổi dậy chiếm lại hai thành phố chiến lược cũng nằm cách Tripoli 50 cây số: thành phố Bir Al-Ghanam và Gharyane. Đây là hai chốt trọng yếu mà phe nổi dậy phải chiếm lấy nếu muốn tiến về Tripoli, nhất là Gharyane, nơi đồn trú của lực lượng ông Kadhafi. Và cũng qua Gharyane mà lực lượng trung thành với Tripoli chuyển vũ khí mua được từ Algérie.

Trong cuộc tấn công về phía Tây, lực lượng nổi dậy được sự hỗ trợ của NATO, đã dọn đường với các cuộc oanh kích nhắm vào các vị trí của quân đội Libya, kho đạn dược, thiết xa, xe vận tải quân đội v.v... Phe nổi dậy cho biết là ngay trước các cuộc giao chiến hôm 6/7, máy bay NATO đã thực hiện những phi vụ quan sát và chuyển cho họ những tin chính xác để tấn công.

Viên chức ngoại giao Trung Quốc tiếp xúc với phe nổi dậy

Trên mặt ngoại giao, viên chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc đặc trách khu vực Bắc Phi, ông Trần Hiểu Đông, đã đến Benghazi hôm 7/7 để tiếp xúc với lãnh đạo phe nổi dậy Libya trong Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp (CNT).

Theo Tân Hoa Xã, ông Trần Hiểu Đông đã kêu gọi phe nổi dậy đàm phán với những nhân vật thân Kadhafi để đi đến một giải pháp chính trị cho Libya. Lãnh đạo ở Benghazi thì tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh và đảm bảo là sẽ bảo vệ công dân và quyền lợi của Trung Quốc ở những nơi mà họ kiểm soát.

Xin nhắc lại là cho tới gần đây, Bắc Kinh vẫn tuyên bố lập trường không can thiệp vào chuyện nội bộ Libya. Nhưng rốt cuộc Trung Quốc đã thay đổi lập trường và viên chức Bắc Kinh đã nhiều lần tiếp xúc với phe nổi dậy.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu