
Hàng ngàn người Syria biểu tình tại thành phố Hama (AFP)
Theo AFP, đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã tiếp xúc với nhiều người biểu tình. Sứ quán Hoa Kỳ tại Damas giải thích sự hiện diện của ông Ford cho thấy nước Mỹ chủ trương ủng hộ quyền được tự do hội họp của người dân Syria và quyền được tự do phát biểu qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Đương nhiên sự có mặt của đại sứ Mỹ tại Hama đã khiến chính quyền Syria phẫn nộ: Damas tố cáo Washington "dấn thân vào phong trào nổi dậy" và gây bất ổn cho Syria.
Về phần mình, bộ ngoại giao Pháp cho biết đã điều đại sứ Eric Chavallier đến Hama với mục đích tương tự. Ngoài cuộc biểu dương lực lượng của quần chúng tại Hama, hôm 8/7 nhiều thành phố lớn khác như Damas, Alep hay Homs cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình.
Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria từ đầu cuộc nổi dậy hôm 15/03/2011đến nay đã có ít nhất 1300 người chết và hơn 12 000 người bị bắt giữ trên toàn quốc. Về phần mình, hôm 9/7 tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York xác định: chính quyền Syria của tổng thống Bachar Al Assad đe dọa hành quyết binh lính và nhân viên an ninh Syria nếu như họ từ chối bắn vào người biểu tình. Theo tổ chức Human Rights Watch, đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Damas áp dụng chính sách đàn áp đẫm máu để giải tán phong trào biểu tình.
Thanh Hà (RFI)