Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Malaysia: Thả tất cả những người bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 9/7

10/07/2011 9 phút đọc Mai Vân - Thu Trang
Hôm 10/07/2011, cảnh sát Malaysia cho biết đã trả tự do ngay từ đêm 9/7 cho hơn 1.600 người bị câu lưu trong vụ biểu tình
Malaysia: Thả tất cả những người bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 9/7
Hôm 10/07/2011, cảnh sát Malaysia cho biết đã trả tự do ngay từ đêm 9/7 cho hơn 1.600 người bị câu lưu trong vụ biểu tình trái phép ngày 9/7 tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổi lên sau cái chết của một người biểu tình.
 
Biểu tình ở thủ đô Kuala Lumpur đỏi cải cách bầu cử, 09/07/2011
Biểu tình ở thủ đô Kuala Lumpur đỏi cải cách bầu cử, 09/07/2011. REUTERS

Theo phát ngôn viên cảnh sát Malaysia, nạn nhân qua đời vì bị do đau tim, chứ không có gì liên quan đến cuộc biểu tình. Hơn nữa, người này không có một vết thương nào ở bên ngoài cũng như bên trong.

Phe đối lập thì cho rằng chưa có gì bác bỏ trách nhiệm của cảnh sát về cái chết đó. Lực lượng này đã nhiều lần dùng lựu đạn cay mắt để ngăn chặn người biểu tình. Đảng Hành động Dân chủ DAP thuộc phe đối lập xác định: “Nạn nhân đã chết vị bị khó thở trong lúc biểu tình”.

Theo ban tổ chức, hôm 9/7, bất chấp cấm đoán của chính quyền, có khoảng 50.000 người đã xuống đường tại Kuala Lumpur. Đã có cả ngàn người bị câu lưu, trong đó có nhiều gương mặt tên tuổi trong phe đối lập và Quốc hội. Cảnh sát Malaysia xác nhận là đã trả tự do cho toàn bộ 1667 người bị tạm giữ.

Theo giới phân tích, cuộc sống của người dân ở Kuala Lumpur đã trở lại bình thường ngay từ tối 9/7, nhưng chính quyền Malaysia đang bị tai tiếng về cách thức đàn áp biểu tình thô bạo.

Từ Kuala Lumpur, thông tín viên RFI Vincent Souriau phân tích:

"Thuốc chữa trị rốt cuộc tệ hại hơn là căn bệnh. Khi chọn phương thức dùng võ lực đối đãu với những người biểu tình, chính quyền Malaysia cho dù không muốn nhưng đã góp phần gây tiếng vang cho những đòi hỏi của phe đối lập.

Đối với giới phân tích chính trị, như giáo sư chính trị học James Chin, đại học Monash, Kuala lumpur, liên minh cầm quyền của Mặt trận Quốc gia đã phạm sai lầm chính trị. Theo ông thì 'chính quyền Malaysia đã hành động thái quá. Nếu họ chấp nhận nguyên tắc một cuộc biểu tình ôn hoà trong một sân vận động như yêu cầu của các phe đối lập chính trị tập họp dưói khẩu hiệu 'bersih', thì rõ ràng sự vụ sẽ không ồn ào và chính quyền lại còn cải thiện hơn nữa thanh danh của mình.

Với cuộc đàn áp mạnh bạo hôm 9/7, thì phải chờ đợi là dân chúng sẽ phản ứng mạnh trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Chính quyền Malaysia hiện đặt nhiều tin tưởng vào chương trình cải tổ kinh tế để thu hút đầu tư, nếu không khéo giải quyết vụ việc thì họ có thể không vội bước vào mà còn có thể rút đi nữa là khác''.

Mai Vân - Thu Trang (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu