
Trả lời phỏng vấn báo El Khabar, ông Saif al Islam, người con trai đặc trách tiếp xúc với báo chí nước ngoài của lãnh đạo Libya cho rằng Tripoli đàm phán trực tiếp với Paris chứ không phải với phe nổi dậy. Theo nhân vật này thì Pháp đã cam kết với « đặc sứ » của Libya là sẽ buộc phe nổi dậy ngưng bắn một khi đạt được thỏa hiệp với chính quyền Tripoli.
Những lời tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet ra điều kiện gắn liền quyết định ngưng oanh kích của NATO với việc Tripoli và phe nổi dậy phải ngồi vào bàn hòa đàm. Nhưng Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ các lời tuyên bố của con trai đại tá Kadhafi.
Phát ngôn viên Bernard Valero nhấn mạnh là luôn mưu tìm một giải pháp đàm phán. Nhưng không có chuyện thương lượng trực tiếp với Tripoli mà chỉ « gởi thông điệp qua trung gian » với nội dung « dứt khoát » là ông « Kadhafi phải rút lui và từ bỏ mọi vai trò chính trị ».
Trả lời phỏng vấn báo chí Pháp, Ngoại trưởng Alain Juppé khẳng định là tất cả mọi người , kể cả giới lãnh đạo châu Phi, dù có những người không nói ra, đều hiểu rằng Kadhafi phải ra đi. Vấn đề khi nào và bằng cách nào. Ngoại trưởng Pháp hy vọng là Liên hiệp châu Phi sẽ tham gia hội nghị « nhóm tiếp xúc » vào ngày 15/07/2011 và sẽ đóng vai trò trung gian để thuyết phục đại tá Kadhafi từ chức.
Ngày mai, Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu triển hạn thêm 4 tháng kế hoạch can thiệp quân sự vào Libya theo tinh thần nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trên nguyên tắc thì sẽ không có bất ngờ vì các dân biểu phe thân Tổng thống và phe đối lập đảng Xã hội đều bỏ phiếu thuận.
Tú Anh (RFI)