
Đại diện các nhóm độc lập và các nghệ sĩ trong cuộc đối thoại toàn quốc kéo dài hai ngày tại Damas. Ảnh chụp ngày 10/7/11. Reuters
Tại Damas hôm 11/7, diễn ra cuộc đối thoại quốc gia với sự tham gia của từ 150 đến 200 người, bao gồm các thành viên đảng Baas, những người đại diện cho xã hội dân sự và những nhà hoạt động độc lập. Mục tiêu của cuộc họp này, theo Phó tổng thống Syria, Farouk al-Chareh, là chuẩn bị cho một « hội nghị quốc gia để thông qua quá trình chuyển tiếp của Syria sang một nhà nước đa đảng và dân chủ ».
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, tại thành phố Deir Ezzor, khoảng 5.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình chống lại buổi họp của chính quyền. Nhiều cuộc tập họp đã diễn ra tại ba khu phố ở Damas.
Những người biểu tình kêu gọi thay đổi chế độ và bầu cử tự do, đồng thời bác bỏ mọi thảo luận với chính quyền Syria. Để có thể đối thoại, đối lập Syria yêu cầu ngừng toàn bộ các hoạt động đàn áp nhắm vào phong trào phản kháng và trả lại tự do cho các tù chính trị.
Song song với việc tiến hành thương thuyết với xã hội dân sự, chính quyền Damas tiếp tục tiến hành các chiến dịch kiểm soát an ninh tại nhiều khu vực.
Sứ quán Mỹ và Pháp tại Damas bị tấn công
Theo AFP, các đám đông thân Tổng thống Al-Assad đã tấn công vào hai tòa đại sứ Mỹ và Pháp tại Damas, sau chuyến viếng thăm của đại sứ hai nước đến thành phố Hama, để gặp gỡ những người đối lập. Trong cuộc tấn công này, không có ai bị thương tích. Những người tấn công lọt vào được khuôn viên của tòa đại sứ Mỹ, nhưng không vào được đại sứ quán Pháp.
Bộ Nội vụ Syria đã chỉ trích đại sứ Mỹ và Pháp đã gặp "những kẻ phá rối" tại thành phố Hama, và "kích động dân chúng biểu tình". Theo nguồn tin của sứ quán Mỹ, an ninh Syria đã không can thiệp kịp thời, và không có ngay các biện pháp tăng cường bảo vệ.
Trọng Thành (RFI)