Cảnh biểu tình ở Quảng trường Tahrir đòi xét xử viên chức tham nhũng và cảnh sát đàn áp biểu tình thời Moubarak. Ảnh ngày 08/07/2011. Reuters
Tại cuộc họp báo ở Cairo hôm 14/7, ông Issaoui cho biết 769 sĩ quan cấp cao trong đó có tới 587 sĩ quan cấp tướng bị sa thải kể từ ngày 1/8 tới, đồng thời hàng nghìn nhân viên khác trong ngành cảnh sát cũng sẽ bị thuyên chuyển công việc. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đánh giá đây là một « cuộc cải tổ lớn nhất trong lực lượng cảnh sát » tại Ai Cập.
Quyết định này được đưa ra khi Thủ tướng Ai Cập Essam Charaf có bài diễn văn hôm 10/7, trong đó ông yêu cầu cho thôi việc các cảnh sát bị cáo giác có liên quan đến các vụ đàn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy của người dân lật đổ chính quyền của tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng hai vừa qua.
Trong khi đó thì người biểu tình vẫn đang tiếp tục tập hợp tại trường Tahrir ở thủ đô Cairo cũng như ở nhiều thành phố khác yêu cầu chính quyền nhanh chóng thải hồi và đưa ra xét xử các nhân viên cảnh sát và các quan chức dưới thời ông Mubarak có dính líu vào tham nhũng và những hành động giết hại người biểu tình.
Xin nhắc lại là cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày của dân chúng dẫn đến việc Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hôm 11/2/2011, đã phải trả giá bằng 800 người thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình tại Ai Cập, quân đội cũng xác nhận rằ̀ng cuộc bầu cử dự định diễn ra vào tháng Chín tới sẽ bị hoãn qua tháng 10 hoặc tháng 11.
Anh Vũ (RFI)