Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cơ quan thẩm định tín dụng Moody’s đe dọa hạ điểm Hoa Kỳ

14/07/2011 9 phút đọc Thanh Hà
Ngày 13/07/11, cơ quan thẩm định tín dụng Moody’s tuyên bố đang nghiên cứu khả năng hạ điểm tín nhiệm đối với
Cơ quan thẩm định tín dụng Moody’s đe dọa hạ điểm Hoa Kỳ
Ngày 13/07/11, cơ quan thẩm định tín dụng Moody’s tuyên bố đang nghiên cứu khả năng hạ điểm tín nhiệm đối với nợ của Hoa Kỳ trong những tuần lễ sắp tới nếu như bên Lập pháp không tìm ra đồng thuận với bên Hành pháp để giảm bớt mức nợ công của nhà nước Liên bang.
 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Ben Bernanke điều trần trước Ủy ban  tài chính  Hạ Viện  ngày 13/07/2011
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Ben Bernanke điều trần trước Ủy ban tài chính Hạ Viện ngày 13/07/2011. Reuters

Theo Moody’s nếu Nhà Trắng và Hạ viện, nơi đa số thuộc về đảng Cộng Hòa, không tìm ra đồng thuật trước ngày 2/08/11 tới đây, Hoa Kỳ sẽ không thanh toán kịp thời một phần công phiếu đang lưu hành. Đến nay nước Mỹ được xem là địa điểm đầu tư an toàn nhất trên thế giới nhưng từ ngày 16/05/11 nợ công của Hoa Kỳ đã đạt tới mức tối đa là 14 294 tỷ đô la.

Tuyên bố trên đây của Moody’s đã khiến bầu không khí tại Washington thêm căng thẳng vào lúc tổng thống Obama đang thương lượng với Hạ Viện để nới rộng thêm mức giới hạn luật định 14,3 ngàn tỷ đô la để Washington có thể vay thêm.

Bất đồng sâu đậm giữa Nhà Trắng với các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện xoay quanh vấn đề kềm chế bội chi ngân sách của Hoa Kỳ: thâm hụt ngân sách của nhà nước Liên bang đã lên tới mức kỷ lục 1 290 tỷ đô la.

Báo chí cho biết cuộc đàm phán hôm 13/7 tại Nhà Trắng đã diển ra trong bầu không khí rất căng thẳng. Tổng thống Barack Obama tuyên bố là ông không nhượng bộ thêm phía đảng Cộng Hòa. Tổng thống Mỹ không muốn phải hy sinh các chương trình xã hội để giúp người dân Hoa Kỳ vượt qua khủng hoảng hiện nay. Trong lúc đảng Cộng Hòa coi việc nhanh chóng cắt giảm chi tiêu để giảm bớt nợ công là ưu tiên hàng đầu.

Đe dọa hạ điểm tín dụng của Hoa Kỳ hôm qua rơi đúng vào lúc Thống đốc Ngân hàng trung ương, Ben Bernanke cảnh báo: trong trường hợp nước Mỹ mất khả năng thanh toán thì việc này sẽ dẫn đến những hậu quả « vô cùng to lớn » đối với không chỉ riêng Hoa Kỳ mà đây sẽ còn là một cuộc « khủng hoảng nghiêm trọng » đối với phần còn lại của thế giới.

Theo ông Bernanke thì trước mắt Hoa Kỳ phải nới rộng khả năng đi vay nợ đồng thời Washington cũng cần điều chỉnh lại chính sách kinh tế để giới hạn bớt mức bội chi ngân sách. Đây là hai mục tiêu có thế thực hiện được cùng một lúc.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu