Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quốc hội Ý chuẩn bị cắt giảm chi gần 48 tỷ euro

15/07/2011 11 phút đọc Thanh Hà
Sau Thượng viện, hôm 15/7 đến lượt Hạ viện Ý biểu quyết để vĩnh viễn thông qua kế hoạch khắc khổ, tránh để đất
Quốc hội Ý chuẩn bị cắt giảm chi gần 48 tỷ euro
Sau Thượng viện, hôm 15/7 đến lượt Hạ viện Ý biểu quyết để vĩnh viễn thông qua kế hoạch khắc khổ, tránh để đất nước rơi vào khủng hoảng tài chính. Chiều 14/7, với 161 phiếu thuận, 135 phiếu chống Thượng viện Ý đã thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu gần 48 tỷ euro trải dài cho đến năm 2014. Khoản tiền 48 tỷ nói trên cao hơn so với con số 40 tỷ dự phóng ban đầu.
 
Áp phích rao bán nhà tại một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Roma. Ảnh chụp ngày 13/7/11.
Áp phích rao bán nhà tại một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Roma. Ảnh chụp ngày 13/7/11. Reuters

Một cách cụ thể: chính quyền Roma dự phóng bắt đầu tiến hành kế hoạch tư hữu hóa kể từ năm 2013; cắt giảm ngân sách của các chính quyền địa phương, không tăng lương cho công nhân viên chức nhà nước, giảm bớt các khoản trợ cấp xã hội, giảm mức lương hưu, tăng thuế lợi tức, tăng thuế nhắm vào các dịch vụ mua bán chứng khoán …

Các biện pháp nói trên khiến dư luận Ý phẫn nộ. Có nhiều tiếng nói cho rằng kế hoạch cắt giảm chi tiêu do chính phủ Berlusconi đề ra là những biện « bất công » vì chỉ có thành phần dân chúng phải hy sinh, trong lúc quyền lợi của giới chính trị thì vẫn không bị sứt mẻ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của chính Thủ tướng Berlusconi lên án một « chính sách khắc khổ chỉ nhắm vào những tầng lớp nghèo khó". Trong lúc tỷ lệ người nghèo tại nước Ý đã nhảy vọt từ 13,1% trong năm 2008 lên thành 13,8 % vào năm ngoái.

Từ một tuần lễ qua, mọi tập trung đang đổ vào nước Ý: các nhà đầu tư lo ngại Ý mất khả năng thanh toán, làm nổ tung cả khu vực đồng euro. Chính vì vậy mà Thượng viện và Hạ viện Ý đã phải nhanh chóng thông qua kế hoạch khắc khổ để giảm bớt nợ công và nhất là đề ra mục tiêu giảm bội chi ngân sách trong bốn năm sắp tới. Tổng nợ công của nhà nước lên tới 1.900 tỷ euro, tương đương với 120% tổng sản phẩm nội địa. Nhà nước Ý ngày càng phải vay tín dụng với lãi suất cao.

Sắp có kết quả trắc nghiệm khả năng đối phó khủng hoảng của 91 ngân hàng

Trong bối cảnh nhiều nước thành viên khối euro đang bị nợ nần chồng chất, vào lúc 16 giờ quốc tế chiều 15/7, kết quả cuộc trắc nghiệm gọi là «stress test» sẽ được công bố từ Luân Đôn. Cuộc thử nghiệm này do Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) tiến hành trên 91 ngân hàng trong toàn khối.

Mục tiêu đề ra nhằm thẩm định rõ về khả năng của các tập đoàn tài chính trong trường hợp xảy ra kịch bản đen tối nhất, nghĩa là nếu như một hay nhiều quốc gia phải tuyên bố mất khả năng thanh toán. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Pháp, thì hệ thống ngân hàng Pháp hiện được xem là « bảo đảm nhất » của Liên hiệp châu Âu. Trong đợt trắc nghiệm đã được thực hiện vào năm ngoái, đã có 7 ngân hàng bị đánh giá là « không đủ tiêu chuẩn » và 6 trong số 7 ngân hàng này là các cơ sở tài chính của Tây Ban Nha và Đức.

Năm nay vào giờ trước khi kết quả được chính thức công bố, có nhiều tin đồn cho rằng sẽ có từ 10 đến 15 tập đoàn ngân hàng bị coi là yếu kém. Thông tín viên Quentin Dickinson từ Bruxelles cho biết thêm chi tiết:

« Có thể nói ngày thứ Sáu, mọi chú ý đều tập trung về phía các ngân hàng: một mặt thì các thành viên khối euro đang nghiên cứu khả năng để giới ngân hàng tham gia nhiều hơn vào kế hoạch mới nhằm cứu nguy Hy Lạp. Mặt khác thì 91 ngân hàng châu Âu vào chiều 15/7 sẽ được thông báo là các cơ quan tài chính này liệu có đủ sức kháng cự với khủng hoảng tài chính hay không.

Các ngân hàng nói trên vừa trải qua một kỳ trắc nghiệm gọi là ‘’stress test’’. Hình thức trắc nghiệm này đã được áp dụng từ năm ngoái .

Trước khi kết quả chính thức được công bố, có nhiều tin đồn cho rằng sẽ có khoảng 12 tập đoàn tài chính ngân hàng châu Âu trên tổng số 91 không đủ sức kháng cự trong trường hợp nổ ra một cuộc khủng hoảng. Các ngân hàng yếu kém nhất đó chủ yếu là các cơ sở tài chính của Hy Lạp, Ai Len, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và ngay cả của Đức. Trong đợt thử thách năm ngoái chỉ có 7 ngân hàng bị coi là là những mắt xích yếu kém của hệ thống tài chính châu Âu ».

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu