
Tối 14/7, chỉ huy trưởng đội chống khủng bố ở Mumbai đã công nhận rằng mưa đã cản trở rất nhiều công việc làm của ê-kíp cảnh sát khoa học. Phải tốn kém nhiều thời gian hơn nữa để tìm ra nhũng yếu tố mới về chất nổ và loại bom sử dụng.
Cho đến giờ, ê-kíp điều tra mới chỉ biết là bom cài trên khu đường phố đông người qua lại có chứa chất nitrat amonium, một loại phân bón thường đươc sử dụng trong các loại bom tự tạo. Cảnh sát cũng đang xem lại những cuộn video thu hình đặt ở nơi đông người bị khủng bố hôm thứ Tư. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, P. Chidambaram, phát biểu trước báo chí, cho là thủ phạm vụ khủng bố có thể là « một nhóm nhỏ hoạt động bí mật ».
Theo giới quan sát, phát biểu trên là nhằm ngăn chặn trước những lời tố cáo nhắm vào Pakistan, vốn thường bị New Delhi lên án là giúp đỡ các tổ chức khủng bố hoạt động trên đất Ấn.
Báo chí Ấn Độ rất bực tức trước sự kiện là cuộc điều tra thiếu tiến triển. Họ đã châm biếm kết quả điều tra, cho là cảnh sát đang ở "trong sương mù", còn chính phủ thì đang ở "trong bóng tối".
Xin nhắc lại, vụ khủng bố tối thứ Tư 13/07 tại ba nơi đông người qua lại, đã làm 17 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.
Mai Vân (RFI)