
Hãng tin AFP cho biết, khoảng 350 nhà đối lập đến từ nhiều quốc gia và đại diện cho nhiều khuynh hướng khác nhau đã đến dự hội nghị. Các đại biểu dự trù thông qua một lộ trình và triển khai thực hiện một cơ cấu điều phối thường trực của phe đối lập. Một nhóm 15 người sẽ được thành lập và tiếp tục hành động bên ngoài đất nước, làm cầu nối giữa bên trong và bên ngoài Syria. Cơ quan này sẽ bao gồm các « đại diện của các phe đối lập » và « giới trẻ của phong trào cách mạng ».
Liên quan đến cuộc họp tương tự dự kiến diễn ra tại Damas, một thành viên của phe đối lập cho biết cuộc họp này đã bị hủy bỏ do tình hình bạo động diễn ra tại Syria ngày hôm qua.
Theo AFP, hôm 15/7, hơn 1 triệu người đã xuống đường biểu tình chống chế độ tại Syria. Lực lượng an ninh Syria đã nổ súng vào đoàn biểu tình làm thiệt mạng 28 người, hàng ngàn người bị thương và nhiều người bị bắt giữ.
Hơn 500.000 người đã xuống đường tại thành phố Hama, cách thủ đô Damas 210 km về phía Bắc. Tại Deir Ezzor, số người biểu tình cũng tương đương với Hama. Theo phe đối lập, đây là số người tham gia biểu tình cao nhất kể từ khi khởi đầu làn sóng phản đối từ 15/3 năm nay. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình lớn cũng đã diễn ra trên nhiều thành phố khác tại Syria.
Trước làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ của người dân Syria và các vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền Bachar al-Assad, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng nước không thể trở lại như trước và tổng thống Bachar al-Assad đã mất đi tính chính đáng của ông.
Đại sứ Mỹ tại Syria, ông Robert Ford, người đã gây bất bình cho chính quyền Syria và những người ủng hộ chế độ khi đi thăm Hama tuần rồi, cũng tuyên bố rằng chế độ này có nguy cơ bị « quét ra đường » và kêu gọi ông Bachar al-Assad hãy đưa ra « quyết định khó khăn là cam kết cải tổ ».
Về phần mình, Liên hiệp châu Âu cũng cho biết là sẵn sàng tiến hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ Syria. Một tuyên bố chính thức sẽ được các Ngoại trưởng Châu Âu thông qua vào thứ hai tới.
Minh Anh (RFI)