Theo giới quan sát, sau khi Đức thông báo bãi bỏ năng lượng hạt nhân trong 10 năm tới đây, nước này sẽ phải lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Ngay thứ năm 14/07 vừa qua, Gazprom của Nga và tập đoàn năng lượng số 2 của Đức RWE, thông báo công cuộc họp tác giữa hai bên.
Tuy nhấn mạnh là các tập đoàn tự quyết định và chịu trách nhiệm về chiến lược của mình, phát ngôn viên của thủ tướng Merkel công nhận những "nhà máy điện mới, nhất là chạy bằng khí đốt sẽ rất cần thiết" để bù đắp cho số 22% điện của các nhà máy hạt nhân sẽ ngừng hoạt động.
Tuần báo Đức Die Zeit, đánh giá là các đối tác châu Âu của Đức, đứng đầu là Pháp, Anh, và cả Hoa Kỳ, đã từng không mấy tán đồng quyết định bỏ điện hạt nhân của Berlin, nay sẽ không hài lòng trước sự xích lại gần nhau của Đức và Nga.
Theo chương trình dự kiến cuộc họp thuợng đỉnh sẽ bắt đầu với buổi ăn tối giữa thủ tướng Đức và tổng thống Nga.
Theo nguồn tin Đức, hơn một chục thoả thuận hợp tác kinh tế và môi trường sẽ được ký kết trong cuộc họp lần này cũng như một loạt hợp đồng trong các lãnh vực hợp tác hiện nay. Phía Đức cũng cho biết là những vấn đề về nhân quyền, như vụ nữ ký giả Natalya Estemirova bị ám sát, sẽ đươc đề cập đến.
Đức hiện là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng hy vọng thuyết phục được Nga không phủ quyết nghị quyết lên án Syria. Chính quyền Berlin cũng mong Matxcơva chấp nhận gia tăng trừng phạt Iran, theo mô hình châu Âu.
Xin nhắc lại cuộc họp Thượng đỉnh thường niên giữa Đức và Nga được đề xướng nhằm mục tiêu thắt chặt hơn quan hệ kinh tế hai bên, giúp Nga thời hậu Xô viết đi vào con đường hiện đại hoá.
Theo giới quan sát, bà Merkel và tổng thống Medvedev có vẻ hợp ý nhau hơn là giữa thủ tướng Đức và nguyên tổng thống Putin. Nguyên do, như nhận định của một chuyên gia, đó là vì ông Putin từng là nhân viên mật vụ KGB ở Đông Đức. Điều này gợi lại cho bà Merkel thời kỳ bà sống ở vùng đất này.
Mai Vân (RFI)