Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (phải) tiếp chủ tịch Ủy ban Olympic IOC Jacquess Rogge, Tokyo, 15/07/2011. REUTERS
Việc thủ đô Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế Vận Hội mang tính chất biểu tượng, nhằm xoá đi những vết thương của thảm họa sóng thần và động đất và thúc đẩy nhanh chóng hơn nữa việc phục hồi kinh tế.
Tuy nhiên, theo thông tín viên Frédéric Charles tại Tokyo, chưa chắc người dân Nhật đã đồng ý:
‘‘Thống đốc Tokyo, Shinto Ishihara, muốn làm cho người Nhật quên đi các tai họa động đất và sóng thần, cũng như tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bằng cách tặng cho họ Thế Vận Hội 2020.
Người Nhật đã rơi vào trạng thái mất niềm tin chưa từng thấy từ thiên tai và tai nạn hạt nhân vừa qua. Có lẽ, ngoại trừ Nhật Hoàng Akihito, không có ai có thể mang trở lại cho họ niềm hy vọng. Khủng hoảng chính trị hiện nay đã khiến cho Quốc hội không bỏ phiếu thông qua ngân sách tái thiết các vùng bị nạn.
Từng tổ chức Thế Vận Hội năm 1964, Tokyo đã xin đăng cai Thế Vận Hội năm 2016, nhưng đã bị Rio (Brazil) đánh bại. Đề án của Tokyo, một dự án xanh bảo vệ môi sinh, tốt hơn kế hoạch của Rio, thế nhưng không được chọn vì vào lúc tranh đua cách đây hai năm, người dân Tokyo không mấy hồ hởi ủng hộ đề án này do tình hình kinh tế giảm phát.
Câu hỏi là hiện nay người Nhật có sẵn sàng quên đi sóng thần và thảm họa Fukushima hay không ? Có lẽ là không, chừng nào mà tai nạn hạt nhân chưa được giải quyết. Việc tái thiết các vùng bị nạn sẽ rất tốn kém, chưa kể đến việc tháo gỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Phần đông người Nhật có thể nghĩ rằng: Thế Vận Hội là một thứ xa xỉ mà hiện tại họ không cần đến’’.
Bốn tháng sau thiên tai gây hư hại cho nhiều nhà máy điện nguyên tử, người dân Nhật lo ngại rằng ngay trong bữa cơm của họ, thực phẩm cũng bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Hiện nay, tâm lý lo ngại đang gia tăng về khả năng thịt bò bị nhiễm xạ. Ngày càng có nhiều vùng thông báo phát hiện thịt bò bị nhiễm xạ với nồng độ rất cao.
Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản như đài truyền hình NHK và báo chí, thì cho đến nay, chính quyền đã được thông báo là thịt của 132 con bò ăn rơm nhiễm xạ cao đã được chở đến phân phối ở nhiều nơi.
Trên 47 tỉnh ở Nhật, 36 tỉnh đã nhận được loại thịt bò đó và chắc chắn là dân cư ở 31 tỉnh đã ăn loại thịt nhiễm xạ cao này, trong đó có cả dân ở thủ đô Tokyo.
Chính quyền Nhật Bản vào thứ Ba tới đây sẽ ra thông báo cấm xuất ra nơi khác thị bò nuôi ở vùng Fukushima.
Mai Vân (RFI)