Ngay khi tới thủ đô New Delhi tối 18/7, bà Hillary Clinton đã khẳng định, hợp tác hai bên có thể tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho hai nước, đồng thời bảo đảm an ninh trong khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ cũng hy vọng trong chuyến đi này sẽ thúc đẩy hai nước tiến tới ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, một hồ sơ kéo dài từ nhiều năm nay. Bà Clinton kêu gọi New Delhi tạo điều kiện hơn nữa cho các công ty Mỹ có thể tham gia vào thị trường hạt nhân dân sự của Ấn Độ, một thị trường đầy tiềm năng nhưng các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang chậm chân so với các đối thủ cạnh tranh như Pháp và Nga.
Về quan hệ thương mại, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác hàng đầu của Ấn Độ. Trong năm 2010 trao đổi mậu dịch giữa hai nước đã lên tới con số 50 tỷ đô la, tức là tăng 30%.
Chuyến đi thăm Ấn Độ của Ngọai trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh thành phố Mumbai vừa bị tấn công khủng bố khiến 19 người chết và hơn 100 người bị thương. Chủ đề hợp tác an ninh nội địa cũng như khu vực được hai bên quan tâm nhiều.
Vui mừng trước những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực hợp tác an ninh giữa hai nước, bà Clinton đã đề nghị hai bên cần phải có những bước tiến mới trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo Ngoại trưởng Mỹ thì đây là “ mối quan tâm lớn trong khi mà chúng ta muốn bảo vệ các tuyến đường biển, chống lại cướp biển và bảo vệ tự do lưu thông hàng hải”.
Thời gian gần đây Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều vào việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ, được Washington nhìn nhận như là một đối trọng với những tham vọng của Trung Quốc ở châu Á.
Anh Vũ (RFI)