Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lãnh tụ đối lập Miến Điện và cảm tình viên tham dự lễ kỷ niệm ngày Liệt sĩ

19/07/2011 9 phút đọc Trọng Thành
Ngày 19/07/2011, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi cùng hàng trăm người ủng hộ bà đã tới đặt hoa tại đài
Lãnh tụ đối lập Miến Điện và cảm tình viên tham dự lễ kỷ niệm ngày Liệt sĩ
Ngày 19/07/2011, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi cùng hàng trăm người ủng hộ bà đã tới đặt hoa tại đài Tưởng niệm các Liệt sĩ nhân ngày Liệt sĩ 19/7. Trong số những người yên nghỉ ở đây có cha bà, tướng Aung San - người anh hùng của nền độc lập Miến Điện.
 
Bà Aung San Suu Kyi tại đài  Liệt sĩ, nhân ngày lễ 19/07/2011
Bà Aung San Suu Kyi tại đài Liệt sĩ, nhân ngày lễ 19/07/2011. Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ 9 năm nay, nhà dân chủ Aung San Suu Kyi tham gia vào nghi thức tưởng niệm này.

Ngày 19/7/1947, cách đây 54 năm, thủ tướng Aung San và nhiều bộ trưởng trong chính phủ ông đã bị sát hại, vài tháng trước khi nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của Miến Điện.

Thoạt tiên, bà Aung San Suu Kyi đặt hoa tưởng niệm cha mình và những liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, theo lời mời của chính quyền. Lời mời này được gửi tới nhà đối lập vài ngày sau chuyến đi của bà cùng con trai tới vùng Bagan. Buổi tưởng niệm chính thức được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những ai được mời mới được tham dự, máy ảnh và điện thoại di động bị cấm mang.

Tiếp theo đó, lãnh đạo đối lập đã gặp gỡ các nhà ngoại giao Phương Tây tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Khoảng 400 người ủng hộ bà đã tập hợp trước cửa trụ sở.

Cuối cùng, nhiều người ủng hộ đã theo gót nhà ly khai một lần nữa trở lại đài Tưởng niệm các Liệt sĩ. Lực lượng an ninh đã để cho hàng trăm người vượt qua các trạm kiểm soát xung quanh khu vực, tuy nhiên các hoạt động của bà Aung San Suu Kyi và những người dân chủ đã được các nhân viên của chính quyền ghi hình.

Cũng trong dịp này, bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra tuyên bố kêu gọi « chiến đấu xây dựng một Nhà nước dân chủ mới, cuộc chiến đã từng bị bẻ gẫy nửa chừng với việc tướng Aung San và các đồng sự bị giết hại ». Bà cũng khẳng định Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ cương quyết thực hiện nghĩa vụ lịch sử của mình hướng đến sự ra đời của một « Liên bang (Miến Điện) thực sự dân chủ ».

Giới quan sát cho rằng nhà cầm quyền Miến Điện hiện hành sẽ không nhắm mắt làm ngơ đối với các hoạt động chính trị trong tương lai của nhà đối lập. Mới đây một nhật báo của chính quyền đã cảnh báo, dự kiến của nhà đối lập tổ chức một chuyến đi ra ngoài Rangoon sẽ có thể dẫn đến « hỗn loạn và bạo động ».

Kể từ khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do, tập đoàn quân sự đã chuyển giao quyền bính trên danh nghĩa cho chính quyền dân sự, nhưng trên thực tế, quyền lực vẫn nằm trong tay một số tướng lãnh.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu