Các dân biểu Ý đã tán đồng cho việc bắt giam nói trên với 319 phiếu thuận và 293 phiếu chống. Đây là một vố đau mới cho dù thủ tướng Ý đã ra sức ngăn cản. Và càng đau hơn nữa bởi vì đồng minh của ông trong liên minh cầm quyền, đảng Liên Đoàn Phương Bắc, đã bỏ phiếu thuận.
Theo báo chí Ý, lãnh đạo Liên đoàn, ông Umberto Bossi đã do dự rất lâu trước khi ra chỉ thị cho dân biểu đảng của mình bỏ phiếu thuận cùng với phe đối lập.
Thủ tướng Berlusconi đã đập bàn bực tức sau cuộc bỏ phiếu, tố cáo sự vụ là một sự ô nhục. Ông còn cảnh báo là nếu tiếp tục đà này thì sẽ còn nhiều vụ bắt giam khác.
Theo giới quan sát, đã có những mối bất đồng khá sâu đậm giữa hai đảng.
Sau vụ bỏ phiếu hôm 20/7, thứ trưởng đặc trách hạ tầng cơ sở, ông Roberto Castelli cũng thuộc đảng Liên Đoàn Phương Bắc, đã đe doạ là vào hôm 21/7 ông sẽ giáng một vố đau khác cho thủ tướng Ý: Ông sẽ bỏ phiếu chống việc tái tài trợ cho chiến dịch ở Libya.
Mọi người đang chờ đợi xem còn những điều bất trắc gì khác sẽ đổ lên thủ tướng Ý trong những ngày tới đây. Thất bại nặng nề trong bầu cử địa phương vừa qua, những vụ tai tiếng quan hệ cá nhân đã làm thủ tướng Ý ngày càng trong thế yếu.
Riêng về ông Alfonso Papa, cựu thẩm phán, ông bị nghi ngờ là lợi dụng hệ thống quen biết của mình để cung cấp cho những doanh nhân, nhà thầu, các thông tin tư pháp liên quan, và nhận quà hối lộ, từ nữ trang đến việc nghỉ ở khách sạn sang trọng.
Viện công tố Napoli đã đòi bắt giam ông Alfonso Papa từ trung tuần tháng Sáu, nhưng phải chờ Quốc hội Ý cho phép.
Mai Vân (RFI)