Nhà đối lập Aung San Suu Kyi và bộ trưởng Lao động Aung Kyi, sau cuộc gặp tại trụ sở chính phủ, Rangun, 25/7/2011. REUTERS/Soe Zeya Tun
Theo hãng Reuters, sáng 25/7, bà Aung San Suu Kyi đã được bộ trưởng Lao động Miến Điện, Aung Kyi tiếp trong hơn một giờ đồng hồ tại nhà khách chính phủ. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Miến Điện tiếp xúc với đại diện của chính quyền dân sự vừa được thành lập sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2010.
Trong một bản thông cáo chung, đôi bên cùng đánh giá đây là một « bước tiến tích cực » và tỏ ra hài lòng về buổi nói chuyện hôm 25/7. Bộ trưởng Lao động Miến Điện tuyên bố với báo chí là hai phía đã đề cập đến những chủ đề liên quan đến « trật tự công cộng và làm giảm bớt căng thẳng » trong xã hội để có lợi cho người dân. Bộ trưởng Miến Điện còn nói thêm là sẽ tiếp tục làm việc với bà Aung San Suu Kyi trong những buổi gặp gỡ khác.
Về phần mình, lãnh đạo đối lập Miến Điện tỏ thái độ thân trọng hơn, khi cho biết là bà « chờ đợi những kết quả mang lại lợi ích cho đất nước ».
Cuộc tiếp xúc hôm 25/7 giữa gương mặt đối lập hàng đầu, bà Aung San Suu Kyi, 66 tuổi với bộ trưởng Lao động, ông Aung Kyi diễn ra vào ngày, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên tiếng tại diễn đàn Bali đòi Miến Điện phải có những tiến bộ cụ thể trên con đường dân chủ hóa đất nước và phải thực sự mở đối thoại với đối lập.
Đánh giá về buổi gặp gỡ đầu tiên giữa đại diện của chính quyền dân sự mới với giải Nobel Hòa Bình, ông Nyan Win, một phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ nhận định: bầu không khí chính trị tại Miến Điện đã có một chút thay đổi và cuộc đối thoại hôm 25/7 là một bước tiến bộ.
Theo quan điểm của một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu về Đông Nam Á tại Singapore, ông Pavin Chachavalpongpun, thì sự kiện này là một « biểu tượng lớn », nhưng đây hoàn toàn không phải là một chuyện tình cờ. Cuộc gặp diễn ra vào lúc chính quyền Naypyidaw đang cố gắng thuyết phục các đối tác trong khối Đông Nam Á đồng ý cho Miến Điện đảm trách vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014.
Còn trong mắt chuyên gia về tình hình Miến Điện thuộc đại học Hồng Kông ông Renaud Egreteau, chính quyền mới tại quốc gia Đông Nam Á này đang muốn thương lượng với cộng đồng quốc tế, chủ yếu là với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Ấn Độ, vào lúc mà tổng thống Thein Sein chuẩn bị viếng thăm nước Ấn. Miến Điện mong mỏi Mỹ và Châu Âu bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế, nhưng cả Washington lẫn Bruxelles đều đòi Naypyidaw phải có những biện pháp cải tổ sâu rộng, trước khi Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu xét lại chính sách kinh tế đối với Miến Điện.
Thanh Hà (RFI)