
Tuần trước sau khi đạt độ sâu trên 4000 mét, tàu lặn mang tên Giao Long có ba người trong khoang, hôm 26/7 đã tiếp tục xuống được độ sâu 5057 mét và lưu lại ở độ sâu này trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Theo Tân hoa xã thì lần thử nghiệm này cũng diễn ra tại vùng biển Đông Bắc Trung Quốc. Với độ sâu vừa đạt được, tàu lặn của Trung Quốc đã có khả năng xuống được 70% độ sâu trung bình của đại dương.
Tàu Giao Long được thiết kế với mục tiêu đạt độ sâu 7000 mét để phục vụ nghiên cứu khoa học và tìm kiếm khai thác tài nguyên dưới đáy đại dương.
Tuy nhiên năm ngoái con tàu lặn này đã thực thi một nhiệm vụ chính trị, lặn xuống đáy vùng Biển Đông để cắm cờ Trung Quốc, chứng tỏ chủ quyền của mình trong khu vực đang có tranh chấp với nhiều nước xung quanh. Việc làm này của Trung Quốc đã bị coi là hành động khiêu khích. Ngoài ra, theo báo chí chínht thức Trung Quốc, tàu Giao Long còn thực hiện hàng chục các chuyến công tác thăm dò dưới đáy Biển Đông.
Trong cơn khát tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, Trung Quốc không ngừng mở rộng các họat động tìm kiếm các nguồn nguyên nhiên liệu ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Anh Vũ (RFI)