Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngoại trưởng Pakistan - Ấn Độ nối lại đàm phán sau một năm gián đoạn

27/07/2011 10 phút đọc Mai Vân
Từ sau vụ khủng bố năm 2008 ở Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ, đàm phán hòa bình giữa New Delhi và Pakistan đã bị
Ngoại trưởng Pakistan - Ấn Độ nối lại đàm phán sau một năm gián đoạn
Từ sau vụ khủng bố năm 2008 ở Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ, đàm phán hòa bình giữa New Delhi và Pakistan đã bị gián đoạn. Tuy nhiên hôm 27/07/2011, hai ngoại trưởng Pakistan và Ấn Độ đã họp lại tại New Delhi hầu thúc đẩy lại cuộc đối thoại đã bị ngưng trệ.
 
Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar tại New Delhi (Reuters)
Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar tại New Delhi (Reuters)

Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng đồng, các bên đều tỏ vẻ lạc quan về tương lai quan hệ song phương. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ấn Krishna, đánh giá quan hệ hai bên đang "đi đúng hướng", trong lúc tân ngoại trưởng Pakistan, bà Hina Rabbani Khar nói đến một ‘thời đại mới’ trong công cuộc hợp tác song phương, và "hai bên đã thay đổi suy nghĩ". 

Trước cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Ấn Độ, ngoại trưởng Pakistan đã bày tỏ mong muốn là quan hệ đôi bên không bị quá khứ "bắt làm con tin" và nhấn mạnh rằng: ‘’Pakistan tìm kiếm mối quan hệ hữu hảo với Ấn Độ, mong muốn hoà bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.’’ Ngoại trưởng Ấn cũng có phát biểu tương tự. 

Theo giới quan sát trong cuộc họp hôm 27/7, nếu phiá Pakistan đặt lại vấn đề Kashmir, thì phiá Ấn Độ đã gây sức ép để Pakistan tăng cường chiến dịch chống các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Pakistan. New Delhi quy trách nhiệm vụ khủng bố làm hơn 160 người chết tại Mumbai năm 2008 cho nhóm Lashkar -e -Taiba ở Pakistan. 

Tuy nhiên, trên hai vấn đề này, hai nước vẫn chưa có tiến bộ cụ thể đáng kể. Hai bên chỉ cam kết tiếp tục thảo luận về Kashmir để giảm bất đồng và tìm một giải pháp hoà bình, cũng như hứa sẽ tăng cường việc chống khủng bố. 

Xin nhắc lại là cuộc gặp gỡ cấp ngoại trưởng hai bên đã bị gián đoạn từ một năm qua. Những cuộc gặp gỡ trước đó cũng không mang lại kết quả. Nhưng dưới sự thôi thúc của Washington, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý gặp nhau trở lại hôm 27/7. 

Giới quan sát nhắc lại bối cảnh cuộc gặp gỡ hôm 27/7 mà họ cho là rất được hai bên mong đợi: đó là việc quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan, quan hệ Hoa Kỳ - Pakistan căng thẳng lên, trong lúc quan hệ Washington New Delhi lại đằm thắm hơn. 

Pakistan lâm vào tình thế tế nhị và nguy hiểm vì bị khủng bố bên trong, do đó không thể cùng lúc đối phó với một cuộc chiến tranh biên giới. Trong tình cảnh đó, Islamabad cần phải giảng hòa với người láng giềng phiá Đông. 

Họ cũng nhắc lại sự kiện nữ ngoại trưởng trẻ xinh đẹp, bà Hina Rabbani Khar, 34 tuổi, nguyên quốc vụ khanh bộ Ngoại giao, được đề cử nhanh chóng để Pakistan không lỡ hẹn hôm 27/7, đủ cho thấy tầm quan trọng cuộc gặp lần này. 

Hãng tin Pháp AFP nêu một sự kiện hiếm thấy nơi báo chí, truyền thông Ấn Độ, mô tả khá tỉ mỉ cách ăn mặc, trang sức của bà Hina Rabbani Khar. Họ ca ngợi vẻ hào nhoáng, sang trọng của nữ ngoại trưởng Pakistan, mà theo họ đang muốn chinh phục Ấn Độ, nhất là khi đứng gần ngoại trưởng Ấn Độ Krishna, năm nay đã 79 tuổi. 

Tờ báo lá cải Mumbai Mirror đã nói đến "một quả bom Pakistan rơi xuống Ấn Độ". Bom ở đây phải hiểu là một mỹ nhân gợi cảm, nóng bỏng.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu