Ngoại trưởng Anh William Hague trong cuộc họp báo tại Luân Đôn, 27/7/2011. REUTERS/Kerim Okten/Pool
Cùng lúc Luân Đôn đã trục xuất các nhà ngoại giao cuối cùng của chính quyền Tripoli khỏi tòa đại sứ Libya tại Anh Quốc, ba tháng sau khi đã trục xuất đại sứ Libya Omar Jelban khỏi vương quốc Anh. Cuối tháng 3/2011, chính phủ Anh đã đóng cửa tòa đại sứ tại Tripoli và đã điều một số các nhà ngoại giao đến Benghazi, thành trì của phe nổi dậy và sau đó, Anh Quốc đã đồng ý để Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya được phép mở văn phòng đại diện tại Luân Đôn.
Về phía chính quyền Tripoli, ngay sau quyết định của Luân Đôn, thứ trưởng Ngoại giao Libya đã lên tiếng tố cáo « thái độ thiếu trách nhiệm và bất hợp pháp » của chính quyền Anh.
Theo giới quan sát, quyết định của Luân Đôn hôm 27/7 là một thắng lợi về phương diện ngoại giao đối với phe nổi dậy Libya. Nhất là cùng lúc, Washington cho biết đang nghiên cứu đề nghị của phe nổi dậy muốn mở tòa đại sứ tại thủ đô Hoa Kỳ.
Về tình hình Libya, phe nổi dậy cho biết đã thất bại trong việc thương lượng với phe của đại tá Kadhafi về số phận của ông này.
AFP cho biết Hội đồng Chuyển tiếp đã trao cho đặc sứ Liên Hiệp Quốc một văn bản với với một số các điều kiện để đại tá Mouammar Kadhafi có thể tiếp tục ở lại Libya sau khi chuyển giao quyền lực. Thế nhưng thủ tướng Libya vẫn tỏ thái độ cương quyết trong cuộc tiếp xúc với với đặc sứ Liên Hiệp Quốc và đã nhắc lại là, đôi bên không thảo luận về khả năng ông Kadhafi rời khỏi chính quyền. Trong khi đó, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế La Haye cũng hôm qua đã nhắc lại là, Libya phải tuân thủ lệnh truy nã của tòa án quốc tế đã được ban hành ngày 27/06/2011 đối với bản thân ông Kadhafi và con trai ông là Seil Al Islam.
Thanh Hà (RFI)
Libya: Chỉ huy quân đội của phe nổi dậy bị bắn chết
Hội đồng lãnh đạo của phe nổi dậy Libya cho biết chỉ huy quân đội cao cấp nhất của họ bị những kẻ vô danh bắn chết.
Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia loan báo về cái chết của ông Abdel Fattah Younes hôm thứ Năm .
Ông Mustafa Abdel Jalil người đứng đầu hội đồng nói ông Younes bị hạ sát sau khi ông được triệu tập đến một Ủy ban Tư pháp của phe nổi dậy có nhiệm vụ xem xét các hoạt động quân sự.
Sáng ngày thứ Năm, phe đối lập Libya nói đã chiếm được thị trấn Ghezaia nằm về phía tây sau khi mở cuộc tấn công mới vào vùng này.
Các giới chức y tế nói có ít nhất hai chiến binh nổi dậy thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi trong khu vực gần biên giới Tunisia.
Lực lượng của ông Gadhafi đã từng dùng thị trấn này như là bàn đạp để tấn công phe nổi dậy trong vùng rừng núi.
Cuộc giao tranh xảy ra một ngày sau khi ông Jajil nói đề nghị của hội đồng cho ông Gadhafi được ở lại trong nước nếu ông từ bỏ quyền hành đã hết hạn.
Thủ tướng Libya Al-Baghdadi al-Mahmoudi đã nói là không thảo luận đến việc ông Gadhafi ra đi.
Theo VOA