Trụ sở Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Manila, Philippines. Reuters
Trong bản báo cáo giữa năm về tình hình kinh tế khu vực vừa được công bố ngày 28/07/2011 tại Bắc Kinh, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB báo động : lạm phát tăng cao vẫn là « rủi ro chính » đối với châu Á. Tình trạng vật giá leo thang có nguy cơ gây áp lực lên mức lương tại các quốc gia trong vùng. Theo ADB: « một tỷ lệ lạm phát cao hơn so với dự kiến đe dọa đến ổn định kinh tế vĩ mô và giới hạn các chính sách kinh tế của một quốc gia ». Đơn giản là vì khi vật giá leo thang, mức lương cũng phải tăng theo để bảo đảm cho đời sống của người lao động. Giá thành qua đó tăng thêm và hậu quả là lạm phát rơi vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.
ADB giải thích trong thời gian gần đây: mức cầu nội địa tại các nước Đông Á ngày càng lớn, cộng thêm với hiện tượng giá nguyên và nguyên liệu trên thế giới gia tăng đẩy lạm phát tại một số quốc gia Đông Á vượt quá ngưỡng 10 %. Ngoài ra do nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy đang có tiềm năng phát triển mạnh hơn nhiều so với một số các nước phát triển, cho nên vốn đầu tư của quốc tế đang tập trung về các khu vực này. Đó cũng là một yếu tố đẩy vật giá leo thang.
Theo Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, tỷ lệ lạm phát tại đa số các quốc gia trong khu vực dao động từ 3 đến 6 % một năm, riêng tại Việt Nam cuối tháng sáu vừa qua, chỉ số này đã lên tới 20 % và tại Trung Quốc là 6,4 %. Đối với nền kinh tế thứ nhì trên thế giới, thì đây là mức cao nhất kể từ ba năm qua, cho dù chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để siết lại chính sách tiền tệ của mình từ mùa thu năm ngoái.
Báo cáo của ADB dự phóng tăng trưởng trung bình của khu vực Đông Á - bao gồm các quốc gia như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Cam Bốt và Lào trong năm nay sẽ ở mức 7,9 %, trước khi rơi xuống còn 7,7 % vào năm tới (2012). Trong báo cáo trước được công bố cách nay sáu tháng, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á dự báo GDP của khu vực này tăng 7,3% trong năm 2011, thấp hơn nhiều so với thành tích 9,3 % đã đạt được trong năm 2010.
Cuối cùng, ADB lo ngại khủng hoảng về nợ công tại châu Âu, tăng trưởng èo uột tại Hoa Kỳ và khó khăn kinh tế của Nhật Bản cũng sẽ là những yếu tố đè nặng lên đà tăng trưởng của châu Á. Đối với khu vực này kịch bản Hoa Kỳ mất khả năng thanh toán sẽ là một « tai họa », do đồng đô la Mỹ sẽ bị mất giá khiến đơn vị tiền tệ của các quốc gia đã bị cột chặt vào đô la tăng giá. Điều này vừa gây thiệt hại cho khu vực xuất khẩu của Châu Á, vừa đẩy lạm phát tăng cao.
Thanh Hà (RFI)