
Sau phiên họp đầu tiên, đại diện của Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye Gwan cho biết cuộc gặp dã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề chung. Về phần mình Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận trong thông cáo rằng ngày thảo luận đầu tiên diễn ra « nghiêm túc ».
Cuộc thảo luận mang tính « thăm dò » giữa đặc phái viên của Mỹ về Bắc Triều Tiên Stephen Bosworth và Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye Gwan dự tính kéo dài hai ngày (28 và 29/7) tại trụ sở phái bộ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc. Mục đích của cuộc gặp nhằm thăm dò quan điểm của Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định nguyên tắc là chế độ Bình Nhưỡng tôn trọng các cam kết của mình hồi năm 2005 và có những biện pháp cụ thể nhằm tiến tới việc giải trừ hạt nhân.
Cuộc đàn phám 6 bên về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật và Nga, đã lâm vào bế tắc hồi cuối năm 2008 sau phát giác Bình Nhưỡng có một nhà máy làm giàu uranium để dùng chế tạo bom hạt nhân. Đến tháng Tư năm 2009, Bình Nhưỡng chính thức rút khỏi bàn đàm phán và ngay sau đó cho tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Từ đó đến nay Bình Nhưỡng đã nhiều lần ngỏ ý muốn có thỏa thuận song phương với Wasshington nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, cuộc gặp đại diện hai miền Triều Tiên mới đây tại Bali (Indonesia) được đánh giá là tích cực nên Mỹ đã chấp nhận gặp đại diện Bắc Triều Tiên.
Ngày 28/7, Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA đã đánh tiếng rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ giúp chấm dứt chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên và sẽ là một « giai đoạn đầu tiên » tiến tới thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Xin nhắc lại là cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 -1953 đã kết thúc bằng lệnh đình chiến nhưng chưa có một hiệp ước hòa bình nào được ký kết.
Nhiều nhà quan sát không đặt nhiều hy vọng vào kết quả của cuộc thảo luận vì cho rằng ít có khả năng Bình Nhượng chịu nhượng bộ.
Anh Vũ (RFI)