Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quốc tế yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn, sau vụ đàn áp 139 người chết tại Syria

01/08/2011 10 phút đọc Thụy My
Ngày 1/8, dư luận quốc tế đồng loạt lên án việc đàn áp đấm máu tại Syria, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
Quốc tế yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn, sau vụ đàn áp 139 người chết tại Syria
Ngày 1/8, dư luận quốc tế đồng loạt lên án việc đàn áp đấm máu tại Syria, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhanh chóng hành động, sau vụ trấn áp của quân đội Syria làm cho 139 người chết hôm 31/7. Tuy vậy Tổng thống Syria Bachar al Assad lại ngỏ lời biểu dương quân đội nước này, bất chấp sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế.
 
Biểu tình tại Hama chống tổng thống al-Assad, thứ Bảy 29/7/2011, sau ngày Thứ Sáu cầu nguyện.
Biểu tình tại Hama chống tổng thống al-Assad, thứ Bảy 29/7/2011, sau ngày Thứ Sáu cầu nguyện. REUTERS

Hôm Chủ nhật, quân đội và lực lượng an ninh Syria đã ồ ạt tấn công vào các thành phố nổi dậy, sát hại 139 người trong đó riêng tại Hama là 100 người. Con số này do hãng tin AFP tổng hợp lại từ số liệu của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền.

Từ nhiều tuần qua, chính quyền cố gắng khuất phục thành phố Hama vốn là biểu tượng của đối lập, sau vụ nổi dậy của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo năm 1982 bị đàn áp làm cho 20.000 người chết. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, theo Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Syria (LSDDH), mỗi thứ Sáu hàng tuần có đến nửa triệu người biểu tình chống chế độ. Hôm 31/7 là một trong những ngày đẫm máu nhất, nhiều nhân chứng cho biết quân đội đã sử dụng đến xe tăng tại Hama. Nhìn chung từ ngày 15/3 từ khi bắt đầu phong trào phản kháng, đã có 2.000 người thiệt mạng trong đó có 1.600 thường dân.

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton đã yêu cầu Hội đồng Bảo an can thiệp để chấm dứt bạo lực tại Syria. Bà Ashton cho biết, Hội đồng Bảo an dự kiến họp khẩn trong ngày 1/8. Bên cạnh đó, châu Âu cũng tăng cường biện pháp trừng phạt chế độ Assad, với việc cho đóng băng các tích sản của năm nhân vật liên can đến vụ trấn áp, và cấm những người này xuất nhập vào châu Âu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng vụ đàn áp đẫm máu trên là « khủng khiếp », cam đoan rằng Washington sẽ tìm cách cô lập thêm Damas. Pháp, Hà Lan, Canada cực lực lên án, Ý, Đức yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn, Anh đòi hỏi cần tăng thêm áp lực quốc tế. Nga kêu gọi chính quyền và phe đối lập Syria nên từ bỏ các hành động khiêu khích và đàn áp, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chế độ Assad cần chấm dứt các hoạt động quân sự, thay vào đó là giải pháp chính trị. Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon lên án việc sử dụng vũ lực trước thường dân, nhắc lại là chế độ Assad phải chịu trách nhiệm về « tất cả những hành động bạo lực » chống lại nhân dân.

Bất chấp phản ứng mãnh liệt của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Bachar al Assad hôm 1/8 đã ca ngợi quân đội là « biểu trưng cho niềm kiêu hãnh và tự hào » của Syria, nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập quân đội nước này.

Về phía người dân, cho dù bị đàn áp dữ dội, tối 31/7 đã có những cuộc biểu tình suốt cả đêm tại nhiều thành phố, đặc biệt là tại Homs, thành phố ở miền Trung và tại Douma thuộc ngoại ô Damas.

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu