Đây là 3 nghị sĩ thuộc đảng đối lập, Dân chủ Tự do. Họ muốn đến đảo Ulleung của Hàn Quốc, hòn đảo nằm gần quần đảo Dokdo nhất. Dokdo mà người Nhật gọi là Takeshima, là khu vực đang do Seoul quản lý nhưng bị Tokyo tranh chấp chủ quyền.
Tokyo đã lên án ngay hành động của Seoul đối với 3 nghị sĩ Nhật Bản. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Tokyo, ông Yukio Edano cho đấy là một cử chỉ rất '‘đáng tiếc'’. Theo ông Edano, phía Nhật đã yêu cầu Seoul xét lại quyết định và cho phép 3 nghị sĩ Nhật vào Hàn Quốc.
Hàng trăm người Hàn Quốc đã biểu tình ngay trước sân bay Gimpo, mang biểu ngữ, đốt hình 3 dân biểu Nhật.
Theo AFP, 3 nghị sĩ này là các ông Yoshitaka Shindo, cháu của một viên tướng quân đội Nhật Hoàng, Tomoni Inada, nguyên là một luật sư từng phủ nhận vụ thảm sát ở Nam Kinh mà quân đội Nhật đã tiến hành năm 1937, và Masahisa Sato, một cựu quân nhân.
Tại sân bay, ông Yoshitaka đã tuyên bố với báo chí là dù không được vào lãnh thổ Hàn Quốc bây giờ, nhưng họ dứt khoát sẽ trở lại một lần khác.
Dĩ nhiên là ý định 3 nghị sĩ nói trên muốn đến đảo Ulleng đã đuợc họ thông báo ầm ĩ từ trước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - Bak từng cảnh báo, Seoul không thể bảo đảm an ninh và đề nghị ba người hủy bỏ chuyến đi.
Tại Nhật, đảng PLD cũng cho biết là đã khuyên 3 nghị sĩ của họ không nên đến Hàn Quốc vào lúc này, trong lúc mà Quốc hội Nhật họp khoá bất thường, và thủ tướng Naoto Kan có thể sẽ từ chức từ đây đến cuối tháng.
Mai Vân (RFI)