Hiện giờ, các phát ngôn viên của tổng thống Belarus cũng như của Bộ Ngoại giao Belarus đều từ chối bình luận về tuyên bố của thủ tướng Nga. Từ năm 1997 cho đến nay, Nga và Belarus đã thành lập một Liên hiệp, một hình thức để Matxcơva gia tăng ảnh hưởng lên nước láng giềng.
Tuy nhiên, việc phân chia quyền hạn giữa hai thành viên Liên hiệp này vẫn chưa được xác định và cơ cấu của Liên hiệp cũng chưa hình thành xong. Ngoài ra, ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan cũng đang tập hợp trong một Liên minh thuế quan.
Belarus hiện đang trải qua khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kể từ khi ông Alexander Lukachenko lên làm tổng thống cách đây 17 năm. Tháng 6 vừa qua, Belarus đã nhận được khoản tín dụng 3 tỷ đôla từ các đối tác thuộc khối Liên Xô cũ, trong đó có Nga, để giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng Matxcơva đặt điều kiện là chính quyền Minsk phải tiến hành những dự án tư nhân hóa quan trọng.
Trong trường hợp đó, Nga sẽ có lợi thế rất lớn trong việc mua lại những tài sản đáng giá nhất của Belarus, đặc biệt là vì Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang thi hành những biện pháp trừng phạt đối với Belarus, do chế độ Lukachnko đàn áp đối lập, bắt giam nhiều lãnh đạo của phe này kể từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 12 vừa qua.
Thanh Phương (RFI)