Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hội đồng Bảo an LHQ vẫn bị chia rẻ về hồ sơ Syria

03/08/2011 3 phút đọc Lê Phước
Tiếp theo sau cuộc họp không kết quả hôm thứ hai, trong cuộc họp hôm 2/8/23011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn chưa
Hội đồng Bảo an LHQ vẫn bị chia rẻ về hồ sơ Syria
Tiếp theo sau cuộc họp không kết quả hôm thứ hai, trong cuộc họp hôm 2/8/23011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước tình trạng đàn áp ngay càng đẫm máu tại Syria. Kể từ ngày 15/3 đến nay, đã có hơn 1 600 thường dân thiệt mạng.
 
Quân đội Syria không ngại tấn công phong trào biểu tình (REUTERS)
Quân đội Syria không ngại tấn công phong trào biểu tình (REUTERS)

Hãng tin AFP trích dẫn các nhà ngoại giao cho biết, cuộc họp hôm 2/8 đã đạt được một số tiến bộ, tuy nhiên 15 thành viên Hội đồng Bảo an (5 thường trực và 10 không thường trực) vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề trừng phạt hay không trừng phạt đối với chính quyền Damas.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki Moon cho rằng, tổng thống Assad « đã mất hết nhân tính ». Với tư cách là ủy viên thường trực của HĐBA, Nga và Trung Quốc đã dọa sẽ ngăn cản việc thông qua một nghị quyết về Syria. Braxin, Ấn Độ và Nam Phi cho biết cũng sẽ chống lại việc ra một nghị quyết hay một tuyên bố.

Trong cuộc họp, các cường quốc Châu Âu đã trình ra một dự thảo nghị quyết mới, nhưng nhiều nhà ngoại giao cho rằng nó không khác mấy so với dự thảo cách đây 2 tháng. AFP dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho cho rằng: « Không có gì mới mẽ ». Đại sứ Ấn Độ cũng chỉ thừa nhận « có vài điểm cập nhật ».

Hôm thứ ba, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã tăng cường biện pháp trừng phạt bằng cách ghi thêm 5 thân tính của ông Assad vào danh sách những người bị tước visa và bị phong tỏa tài sản, trong số đó có cả bộ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu cơ quan an ninh quân sự của Hama. Trước đó, Liên hiệp châu Âu EU cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều nhân vật cao cấp, trong đó có cả tổng thống Assad.

Nước Ý đã cho triệu hồi đại sứ của mình tại Damas về nước để hỏi chuyện. Nước này cũng yêu cầu các thành viên châu Âu khác làm tương tự. Tuy vậy, hiện tại, Liên hiệp châu Âu chưa xem xét đến khả năng này vì cho rằng nên để các đại sứ lại Syria để theo dõi tình hình tại chỗ.

Hai nước Anh và Pháp cũng đã khẳng định rằng, cộng đồng quốc tế hiện chưa dự tính bất kỳ một giải pháp quân sự nào. Còn ở Washington, những người Syria chống Assad kêu gọi tổng thống Mỹ Barack Obalma lên tiếng yêu cầu ông Assad rời khỏi quyền lực ngay lập tức, và yêu cầu LHQ nên thông qua những biện pháp trừng phạt mới.

Hôm chủ nhật rồi, quân đội chính phủ đã tấn công nhiều thành phố có phong trào nổi dậy, làm chết hơn 140 người, trong đó chỉ riêng thành phố Hama, biểu tượng của phong trào phản khán chống chế độ Damas, đã có khoảng 100 người thiệt mạng. Hôm thứ hai lại có thêm 25 người bị quân đội chính phủ sát hại, còn hôm 2/8 có thêm 3 người chết tại Hama. Như vậy, kể từ ngày 15/3 đến nay, đã có hơn 1 600 thường dân thiệt mạng, gần 3 000 người bị mất tích và khoảng 12 000 người bị tống giam.

Lê Phước (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu