Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (T) và bộ trưởng tài chính Giulio Tremonti, tại Quốc hội Ý, ngày 03 /08/ 2011. REUTERS/Tony Gentile
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố trước Nghị viện là ông sẵn sàng thực hiện « một kế hoạch hành động tức thời » để phục hồi tăng trưởng của nước này, mà trong quý một chỉ đạt 0,1%. Ông kêu gọi các công đoàn và phe đối lập cùng hợp tác để xác định các biện pháp về thuế, tự do hóa thị trường lao động và kích thích đầu tư.
Ông cũng ra sức đảm bảo rằng nền tảng kinh tế Ý là vững chắc. Thế nhưng, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng bài phát biểu của Thủ tướng Ý không đủ trấn an thị trường, do ông không đưa ra biện pháp cụ thể.
Về phần mình, lãnh đạo chính phủ Tây Ban Nha, José Luis Rodriguez Zapatero, đã phải hoãn chuyến đi nghỉ hè, triệu tập một cuộc họp và đề nghị Châu Âu can thiệp để xoa dịu thị trường.
Khi đánh giá những căng thẳng trên thị trường từ thứ ba 02/08, là « vô căn cứ », Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso bày tỏ nguyện vọng triển khai nhanh chóng các quyết định thông qua ngày 21/07.
Trong một bức thư gửi đến các lãnh đạo của 17 nước trong khối euro, ông viết: « Điều quan trọng là phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho thấy rằng khối euro sẽ giải quyết hoàn toàn khủng hoảng nợ bằng những phương tiện thích hợp với mức độ trầm trọng của tình hình ».
Hiện tại thì Châu Âu chưa có biện pháp nào sẵn sàng hầu ngăn chặn sự lây lan khủng hoảng từ Hy Lạp sang một nước mới trong khối euro.
Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu loại trừ mọi tranh cãi về một kế hoạch cứu trợ cho Ý và Tây Ban Nha. Trước mắt biện pháp chính là mua lại các khoản nợ do Quỹ Bình ổn Tài chính Châu Âu thực hiện. Nhưng việc mua lại này phải được Quốc hội các nước thông qua.
Vào đầu tuần này, mối lo ngại được biểu lộ trên khắp thị trường tài chính. Việc thông qua thỏa thuận nâng mức trần nợ công tại Mỹ chỉ chỉ làm dịu căng thẳng trong một thời gian ngắn. Ngay sau đó, các thị trường lại bị xáo trộn vì lo sợ cho sức khỏe của nền kinh tế hàng đầu thế giới, sức tăng trưởng thì khiêm tốn trong lúc khoản nợ thì khổng lồ. Chính sự xao động này đã làm trỗi dậy khủng hoảng nợ tại khối đồng euro, do sợ lây sang các nước yếu nhất của khu vực.
Hôm 4/8, trong một thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo, ông Barroso khuyên nên định lại khả năng của Quỹ hỗ trợ Châu Âu, khi tuyên bố rằng khủng hoảng đang lan rộng ra ngoài các nước yếu kém của khối euro.
Minh Anh (RFI)