Biểu tình chống chế độ Al-Assad tại Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trên trán người biểu tình có dòng chữ "Hama", tên thành phố bị phong tỏa. REUTERS/Osman Orsal
Như thường lệ, cứ mỗi thứ sáu, những người phản đối đã đưa ra lời kêu gọi tuần hành trên trang mạng xã hội Facebook « Cách Mạng Syria 2011 » với một khẩu hiệu gởi đến cộng đồng quốc tế « Đấng Tối Cao với chúng tôi. Còn các bạn? ».
Trong khi đó, tại thành phố Hama, các vụ tấn công của quân đội trong tuần này đã làm thiệt mạng hàng chục người. Một nhân chứng chạy thoát được khỏi Hama đã cho AFP biết rằng, hơn 30 người chết sau đợt không kích của quân đội hôm thứ Tư vừa qua, và toàn bộ số thi thể này được chôn vùi trong nhiều công viên nhỏ.
Theo các nhà quan sát về Nhân quyền tại Syria, tính từ ngày 15/3 đến nay, đã có hơn 1.600 thường dân bị giết, trong khi đó theo đánh giá của Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, thì con số này lên đến hơn 2.000 người. Chính quyền Mỹ ngày càng cứng rắn hơn với chính quyền Al-Assad.
Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet phân tích:
"Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài Chính đều gia tăng áp lực lên chế độ Syria, và phản ứng càng ngày càng mạnh mẽ hơn chống lại hành động bạo lực của chế độ Damas. Ông Jay Carney, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã lên án tổng thống al-Assad đang hướng đất nước và khu vực vào « một con đường nguy hiểm ». Ông nói thêm rằng « đất nước Syria sẽ tốt hơn mà không cần đến ông ta. Al-Assad cần phải ra đi ».
Tại Bộ Ngoại giao, bà Hillary Clinton, từ nhiều tuần nay, người luôn đi đầu trong việc chỉ trích chính quyền Damas, đã đưa ra một bản sơ kết về vụ đàn áp: « Cho tới ngày hôm nay, chúng tôi cho rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 2000 dân đủ mọi lứa tuổi ».
Bộ Ngoại giao đã quyết định gởi ông Robert Ford, đại sứ Mỹ trở lại Damas. Ông Ford là người đã làm chế độ Al-Assad nổi giận khi đi thăm thành phố Hama, cùng với Đại sứ Pháp.
Để giải thích cho việc này, trong khi nhiều nước đang triệu hồi đại sứ của mình, Mark Toner, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao giải thích rằng điều quan trọng là ông Ford duy trì được các mối liên hệ với phe đối lập và trình bày với các nhà lãnh đạo Syria những lo ngại của Washington".
Minh Anh (RFI)