
Biểu tình tại Idlib, tây bắc Syria, nhân mùa chay Ramadan (AFP)
Trong khu vực gần thủ đô Damas và tại thành phố Homs (miền trung), cảnh sát đã nổ súng vào đám đông, kết quả có 16 người chết và nhiều chục người bị thương. Cũng như mọi ngày thứ sáu, trên trang Facebook « Syrian Revolution 2011 » những người biểu tình đã kêu gọi mọi người tập hợp lại với khẩu hiệu « Thượng đế đi cùng chúng tôi. Còn các bạn thì sao? ». Đặc biệt, trong tháng Ramadan của người Hồi Giáo, thì mỗi ngày đều được xem lại ngày thứ sáu.
Người biểu tình cũng ủng hộ người dân Hama, thủ phủ phe nổi dậy, và là nạn nhân vụ tấn công hôm chủ nhật bởi quân đội chính phủ làm hơn 100 người chết. Hôm 5/8, thành phố này đã bị cô lập. Chính quyền đã cho cắt mọi phương tiện liên lạc để chống lại những người mà họ cho là « các băng nhóm khủng bố ».
Các phương tiện truyền thông của chính phủ cũng cho hay, quân đội đang cố gắng phá vỡ những hàng rào do « quân khủng bố » dựng lên để cản trở giao thông trên đường. Chính phủ cũng cho rằng, « quân khủng bố » đã phá hại tài sản nhà nước và tư nhân, nhất là các bưu điện, bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Nói về các cuộc biểu tình hôm 5/8, phía chính quyền Damas cũng cho biết, phía lực lượng an ninh đã có nhiều người chết.
Hãng tin AFP dẫn lại lời của một người dân vừa chạy nạn từ Hama cho biết tình hình trong thành phố như sau: « Xác của 30 nạn nhân bị quân đội hạ sát đã bị chôn vùi rải rác trong các công viên nhỏ ». Người này cũng cho biết, ở Hama, quân đội đã cho triển khai xe tăng và bố trí lính bắn tỉa trên mái nhà của các bệnh viện tư nhân.
Theo Chủ tịch Viện nghiện cứu nhân quyền Syria, ông Abdel Rahmane, đã có hơn 1 000 gia đình chạy nạn khỏi Hama. Theo thống kê của viện này, từ đầu phong trào nổi dậy đến nay, đã có ít nhất 2 038 người thiệt mạng, trong đó có 389 quân nhân và nhân viên an ninh của chính phủ.
Hành động đàn áp kéo dài này của chính quyền Damas ngày càng bị thế giới lên án. Hoa Kỳ đến hiện tại vẫn chưa chính thức kêu gọi tổng thống Assad ra đi, nhưng hãng AFP nhận định có thể nước này cũng đang tiến dần đến giải pháp đó.
Hôm thứ năm, phát ngôn viên nhà Trắng là ông Jay Carney đã tuyên bố: « Ông Assad đang trên đường ra đi…Chúng ta hãy suy nghĩ đến thời hậu Assad ». Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cũng cho rằng tình hình tại Syria là bi thảm và đáng quan ngại. Koweit kêu gọi chính quyền Damas nên chấm dứt đàn áp đẫm máu để tiến hành đàm phán và cải tổ.
Sau vụ đàn áp hôm 5/8, tổng thống Mỹ Barack Obama, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng loạt lên án « việc sử dụng vũ lực một cách liên tục và mù quáng đế chống lại người dân Syria ». Trong một bản thông cáo chính thức, Nhà Trắng cho biết: Tổng thống Hoa Kỳ đã trao đổi với hai người kia và cả ba vị nguyên thủ đã thỏa thuận sẽ xem xét thêm những biện pháp bổ sung để trừng phạt Damas.
Lê Phước (RFI)