Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Israel: Hơn 300 000 người biểu tình đòi công bằng xã hội

07/08/2011 9 phút đọc Thu Trang
Hôm 06/08/2011, hơn 300 000 người biểu tình phản đối cuộc sống đắt đỏ tại nhiều thành phố Israel. Đối với các
Israel: Hơn 300 000 người biểu tình đòi công bằng xã hội
Hôm 06/08/2011, hơn 300 000 người biểu tình phản đối cuộc sống đắt đỏ tại nhiều thành phố Israel. Đối với các nhà tổ chức, cuộc biểu tình đã đạt được mục tiêu đề ra vì số người tham gia đông gấp đôi so với lần trước, giúp cho sức ép lên chính phủ mạnh mẽ hơn.
 
Biểu tình tại Tel Aviv-Israel đòi công bằng xã hội, 06/08/2011
Biểu tình tại Tel Aviv-Israel đòi công bằng xã hội, 06/08/2011. REUTERS

Hơn 200 000 người biểu tình tại Tel-Aviv, 30 000 người tại Jérusalem, chưa kể đến các cuộc biểu tình nhỏ lẻ hơn tại nhiều địa phương khác. Tổng cộng, chính quyền Israel thống kê có ít nhất 300 000 người tham gia. Con số này vượt qua mong đợi của nhà tổ chức là 200 000 người. Họ hi vọng là cuộc biểu tình sẽ buộc chính phủ phải xem xét những kiến nghị được nêu ra.

Bắt đầu từ hôm 31/07 vừa qua, phong trào biểu tình có quy mô ngày càng lớn, tại Israel nhằm phản đối việc giá thuê nhà tăng quá cao. Được các phương tiện truyền thông, các nghệ sĩ và phe đối lập ủng hộ, phong trào tập hợp khoảng 40 tổ chức xã hội đã tố cáo chính sách tư nhân hóa thái quá của nhiều chính phủ Israel liên tiếp từ nhiều thập niên nay, cũng như sự xuống dốc trong các dịch vụ công.

Từ Jérusalem, thông tín viên Nicolas Falez gửi về bài tường trình:

"Cho dù phong trào « Mùa xuân Ả Rập » cũng được nhắc tới tại Tel-Aviv tối 6/8, với nhiều khẩu hiệu, bảng biểu nêu tên Ai Cập, phần lớn người biểu tình đều nhắc lại rằng cứ bốn năm một lần, bầu cử lại diễn ra tại Israel, do đó cuộc biểu tình không nhằm lật đổ chính quyền.

Các yêu sách của họ liên quan đến vấn đề xã hội: điều hòa lại thị trường bất động sản đã bùng nổ những năm vừa qua, giúp đỡ các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang bị bóp nghẹt bởi các chi phí liên quan đến nhà trẻ, trường học, giao thông công cộng. Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng tố cáo những khó khăn trong lĩnh vực của họ.

Nhìn một cách tổng quát hơn, những người Israel tham gia biểu tình và cắm lều tại trung tâm các thành phố lớn từ ba tuần nay yêu cầu quay trở lại chế độ nhà nước phúc lợi đã biến mất trong suốt mấy thập niên qua theo nhịp những cải cách theo hướng tự do mà nhiều chính phủ kế tiếp tại Israel đã thực hiện.

Vấn đề đặt ra ngày hôm nay là chính phủ ông Netanyahu sẽ đáp ứng thế nào trước những yêu cầu trên và trước thái độ phẫn nộ ngày càng dữ dội tại Israel?".

Thu Trang (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu