Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya giải tán nội các

09/08/2011 8 phút đọc Thu Trang
Hôm 8/8/2011, Hội đồng Quốc gia Lâm thời của phe đối lập Libya đã giải tán Ủy ban Hành pháp, tương đương với
Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya giải tán nội các
Hôm 8/8/2011, Hội đồng Quốc gia Lâm thời của phe đối lập Libya đã giải tán Ủy ban Hành pháp, tương đương với chính phủ. Quyết định này đưa ra 10 ngày sau vụ ám sát tướng Younès, Tổng tư lệnh phe nổi dậy. Trong khi đó, tình hình trên chiến trường tạm lắng xuống.
 
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lâm thời, ông M. Abdeljalil (REUTERS)
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lâm thời, ông M. Abdeljalil (REUTERS)

Trả lời hãng tin AFP, một phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia Lâm thời cho biết thêm Chủ tịch ủy ban đương nhiệm, ông Mahmoud Jibril được giao trách nhiệm thành lập lại Ủy ban Hành pháp bao gồm 15 thành viên.

Vụ ám sát tướng Younès hôm 28/07 gây chia rẽ trong nội bộ phe nổi dậy và nhiều chỉ trích chống lại Hội đồng Quốc gia Lâm thời. Đã từng là một trụ cột của chính quyền Kadhafi, ông Abdel Fatal Younès trở thành Tổng tư lệnh của phe nổi dậy. Ông bị sát hại sau khi bị triệu tập chất vấn tại Benghazi.

Trên chiến trường, tình hình tương đối ổn định. Phe nổi dậy bảo vệ vị trí của họ ở phía đông Tripoli chống lại cuộc tấn công của lực lượng Kadhafi. Về phía tây nam, phe nổi dậy kiểm soát Bir Ghanam, vị trí chiến lược cách thủ đô 80 km. Một phát ngôn viên quân sự phe đối lập cho biết, tại Brega cách Tripoli 800km về phía đông, có dấu hiệu triệt thoái của lực lượng Kadhafi.

Hôm 8/8, Tổng thống Tchad, nước láng giềng của Libya nhận định cuộc chiến đang nằm trong ngõ cụt. Ông kêu gọi quốc tế và châu Phi ngồi vào bàn đàm phán nhằm đưa đến hòa bình bằng đối thoại. Cũng hôm 8/8, Unesco lên án cuộc ném bom hôm 30/7/2011 của lực lượng NATO nhắm vào đài truyền hình tại Tripoli.

Thu Trang (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu