Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Tổng Thống Syria Bachar el Assad . Ảnh chụp ngày 09/08/2011 tại Damas. REUTERS/Turkish Foreign Ministry/Hakan Goktepe/Handout
Trong ngày 9/8, tại Syria có ít nhất 34 người thiệt mạng trong các cuộc đàn áp của chính quyền. Riêng tại thành phố Deir Ezzor, có ít nhất 17 người bị giết chết, khoảng 50 người bị thương.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thăm Hama hôm 10/8 và ghi nhận quân đội Syria bắt đầu rút đi. Khoảng 40 xe quân sự đã rời thành phố.
Chính quyền Syria đã tổ chức một đợt tuyên truyền để khắng định tính chính đáng của hành động can thiệp bằng quân đội. Các nhà báo được mời đến thăm một trạm cảnh sát bị « những kẻ phá hoại đốt và phá phách », như lời kể của một sĩ quan cảnh sát.
Cũng theo viên sĩ quan này, ngày 31/7, tất cả các trạm cảnh sát đều bị tấn công, 17 nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Còn theo một cư dân Hama, « quân đội đã tới để bảo vệ thường dân ». Chính quyền Syria cho rằng, các hành động bạo loạn vừa qua là do các « băng đảng khủng bố » thực hiện.
Còn theo Trung tâm Quan sát Nhân quyền Syria, tại Hama vào tháng bảy đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình thu hút hơn nửa triệu người tham gia vào mỗi ngày thứ Sáu cầu nguyện. Thành phố này đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chế độ hiện hành tại Syria.
Hiện tại, Tổng thống Syria vẫn giữ thái độ kiên quyết sẽ trấn áp đến cùng các « nhóm khủng bố », mà Damas coi như là nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn tại Syria.
Sau chuyến công du của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Damas, với cuộc hội đàm kéo dài hơn sáu giờ với Tổng thống Syria al-Assad, các phái đoàn Ấn Độ, Brazil và Nam Phi tới Damas ngày 10/8, với mục đích yêu cầu chính quyền Syria chấm dứt đàn áp nhắm vào đối lập, kéo dài từ năm tháng nay, bất chấp các phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Hiện tại chính quyền Syria ngày càng bị cô lập. Ngày 10/8, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phải trình báo cáo về các diễn biến mới tại Syria, kể từ sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an ngày 3/8. Cũng ngày 10/8, từ Paris, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố chính quyền Damas không thể nhắm mắt bịt tai trước thông điệp của Hội đồng Bảo an và kêu gọi chính quyền Syria hãy đáp ứng các nguyện vọng của dân chúng.
Trọng Thành (RFI)