Một trạm cảnh sát tại Hama (Syria) bị đốt. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
Theo hãng tin Pháp AFP, hôm 12/8 đã có ít nhất 8.000 người xuống đường ở thành phố Lattaquié, hàng ngàn người khác ở Hama, Homs và nhiều thành phố lớn tại Syria.
Quân đội, như thường lệ, đã thẳng tay đàn áp, họ cho bao vây đền thờ như tại Banias, ngăn chặn người biểu tình sau lễ cầu nguyện. Ở thành phố Dair az Zour, họ đã bắn đạn thật vào đền thờ lớn tại đây. Theo một nhân chứng, hệ thống điều hòa không khí bị trúng đạn bốc cháy, người đi lễ đã phải toả ra các đường nhỏ xung quanh để ẩn trốn.
Chiến xa cũng đã tiến vào thành phố Kahn Sheikhun sáng 12/8 và theo hãng tin AFP, tiếng súng đã nổ vang trong thành phố.
Về số người thiệt mạng trong các vụ trấn áp, từ đêm 11 đến sáng 12/8 đã có hơn 20 người chết.
Các quốc gia Tây Phương đã lên tiếng cảnh cáo chính quyền Syria. Paris hôm 12/8 đòi Syria trả tự do ngay cho nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Abdel Karim Rihawi, chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Syria bị bắt vào ngày 11/8. Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án hành động này và kêu gọi Damas chấm dứt các vụ đàn áp bắt bớ.
Còn Canada hôm 12/8, cũng lên tiếng tố cáo những hành động ‘‘thô bạo, không thể chấp nhận được’’ của chế độ Damas.
Ngày 11/8, Washington cho biết là đại sứ Mỹ tại Damas đã đích thân cảnh báo ngoại trưởng Syria, là sẽ có những biện pháp trừng phạt mới, nếu chính quyền không chấm dứt việc đàn áp phe đối lập.
Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép lên chế độ al-Assad, bà mong muốn nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Nga và Trung Quốc hợp sức cùng với Hoa Kỳ để buộc tổng thống al-Assad ra đi.
Cụ thể trên mặt trừng phạt, bà Clinton khuyến khích Trung Quốc và Ấn Độ trừng phạt Syria về mặt năng lượng, và yêu cầu Nga ngưng bán vũ khí cho Damas.
Tối 11/8, cùng với thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Obama đã gợi lên "sự cần thiết của tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Syria".
Mai Vân (RFI)