Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chính phủ Miến Điện đối thoại hợp tác với Aung San Suu Kyi

13/08/2011 9 phút đọc Anh Vũ
Theo Reuters, hôm 12/8/2011, giải Nobel Hòa bình năm 1991, lãnh đạo đối lập tại Miến Điện, đã chấp thuận hợp tác với chính
Chính phủ Miến Điện đối thoại hợp tác với Aung San Suu Kyi
Theo Reuters, hôm 12/8/2011, giải Nobel Hòa bình năm 1991, lãnh đạo đối lập tại Miến Điện, đã chấp thuận hợp tác với chính phủ để bảo đảm phát triển và ổn định tình hình đất nước. Bà Aung San Suu Kyi, mới được trả tự do hồi tháng 11 năm ngoái, hôm 12/8 đã gặp bộ trưởng Lao Động Miến Điện Aung Kyi trong vòng gần một giờ tại thủ đô cũ Rangoon.
 
Bà Aung San Suu Kyi gặp bộ trưởng Lao động Miến Điện 12/8/2011 (Reuters)
Bà Aung San Suu Kyi gặp bộ trưởng Lao động Miến Điện 12/8/2011 (Reuters)

Đây là cuộc đối thọai thứ hai giữa nhà đối lập với chính quyền Miến Điện trong vòng hơn hai tuần lễ. Sau buổi làm việc lần này, hai bên đã nhất trí « hợp tác để bảo đảm ổn định, bình yên và phát triển đất nước » và đây là việc làm nhằm « đáp ứng nhu cầu thực sự của toàn dân ».

Trong khi đó, tại một cuộc họp ở thủ đô mới Napyidaw, Bộ trưởng Thông tin, Kyaw Hsan, cũng đã thể hiện một thái độ hòa giải với bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), qua phát biểu: "Với quan điểm hòa giải dân tộc, chính phủ hiện đang giải quyết vấn đề của NLD một cách thận trọng, bằng cách đưa ra một cơ hội cho bà Aung San Suu Kyi nhằm phục vụ lợi ích quốc gia". Cũng xin nói thêm là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị chính quyền giải thể trước cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối năm vừa qua.

Được trả tự do sau gần 20 năm quản thúc, bà Aung San Suu Kyi rất thận trọng, tránh không đối đầu trực diện với chính quyền. Bà cũng tránh chỉ trích cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù đây là một cuộc tuyển cử bị quốc tế xem như là một trò hề của chính quyền, định lấy chiêu bài dân chủ để duy trì quyền lực của chế độ.

Vài tháng gần đây, nhà đối lập này bắt đầu có các họat động ra bên ngoài như đi thăm các cảm tình viên, tham gia vào các buổi lễ kỷ niệm hay gặp gỡ với các nhà ngọai giao, báo chí. Tuy vẫn cảnh giác với bà nhưng chính quyền Miến Điện cũng bắt đầu tỏ dấu hiệu dịu bớt thái độ cứng rắn vốn có đối với nhà đối lập nổi tiếng này.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu