Trước sức ép của Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE), Thủ tướng Berlusconi đã phải thông báo các biện pháp mới bổ sung vào kế hoạch tiết kiệm 48 tỷ € trong ba năm đã được Quốc hội Ý thông qua hồi giữa tháng 7. Thủ tướng Ý tuyên bố với báo chí rằng các biện pháp mới sẽ cho phép nước Ý tiết kiệm được 20 tỷ € trong năm 2012 và 20,5 tỷ trong năm 2013. Ông Berlusconi cũng cho biết đây là một sự « hy sinh » buộc phải có, trong tình hình nước Ý đang bị đe dọa rơi vào khủng hoảng nợ công.
Tăng thuế và giảm chi tiêu ngân sách nhà nước là hai nét chính của kế họach khắc khổ kinh tế của Ý. Đi vào cụ thể Roma dự kiến sẽ sát nhập một loạt các đơn vị hành chính có thưa dân cư để có thể cắt giảm được gần 60 nghìn chức vụ dân cử. Các nguồn tiền vốn của chính phủ chuyển giao cho các địa phương cũng sẽ bị cắt giảm mạnh, khoảng 9,5 tỷ €.
Bên cạnh đó là các biện pháp đấu tranh chống trốn thuế, tăng thuế đánh vào các giao dịch tài chính. Về phía người lao động, dự tính đến năm 2020 tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng từ 60 lên 65. Thuế đánh vào những thu nhập cao cũng sẽ tăng (5% đối với thu nhập trên 90.000 €/năm và 10% cho thu nhập trên 150.000/năm)
Thủ tướng Berlusconi nhấn mạnh rằng kế họach tiết kiệm chi tiêu này nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tác châu Âu và của Ngân hàng Trung ương châu Âu trước khi họ mua lại công trái phiếu của nước Ý. Đặc biệt trong bối cảnh Roma sẽ phải xin khất lại khoản nợ công 250 tỷ € trong năm nay.
Chương trình thắt lưng buộc bụng này đã được toàn thể chính phủ nhất trí thông qua bằng một sắc lệnh của thủ tướng. Quốc hội sẽ phê chuẩn văn bản luật này trong vòng 60 ngày. Hiện tại, nợ công của nước Ý đã lên tới 1900 tỷ €, chiếm 120% PIB của nước này. Trong khi đó, nền kinh tế Ý trong một thập kỷ nay tăng trưởng rất chậm chạp, chỉ dừng ở mức 1% năm.
Anh Vũ (RFI)