Quảng trường Tahrir (Ai Cập), nơi diễn ra cuộc tập hợp của 42 đảng phái chính trị và tổ chức thanh niên, kêu gọi thành lập nhà nước dân sự. REUTERS/Asmaa Waguih
Cựu bộ trưởng el- Adli bị cáo buộc là đã ra lệnh bắn vào người biểu tình, khiến cho gần 850 người thiệt mạng. Ngay khi phiên tòa mở lại, luật sư bên nguyên cáo đã yêu cầu chính quyền công bố mọi tài liệu cho phép xác định ai là người đã ra lệnh bắn vào đám đông.
Một cách cụ thể, một trong các luật sư đã yêu cầu được tham khảo bản ghi các trao đổi liên lạc giữa Tổng thống Mubarak và vị Bộ trưởng Nội vụ của ông.
Chánh án phiên tòa ngày 14/8 cho biết là sẽ xem xét các yêu cầu trên. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập là nhân vật trong chế độ Mubarak bị e ngại và thù ghét nhất. Ông có thể lãnh án tử hình, nếu tội sát nhân nói trên được xác định rõ ràng.
Viên cựu bộ trưởng đã từng bị kết án 12 năm tù về tội tham nhũng và hối lộ, và đã trở thành người đầu tiên trong guồng máy chính quyền cũ bị tù giam.
Mai Vân (RFI)