Thành vien nhóm Hồi giáo Sunnit al-Ismamiya giương khẩu hiệu chống chế độ al-Assad, thành phố Sidon, nam Libăng, 12/8/2011. REUTERS/Ali Hashisho
Đoàn xe của họ rất hùng hậu bao gồm 15 quân xa, 8 xe chở quân lính ... Người ta nghe thấy tiếng súng vang lên ở hai nơi nói trên. Tại Sakba, đường dây điện thoại đã bị cắt đứt.
Còn tại thành phố cảng Latakia ở phía Tây, chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn ngày 14/8. Theo nguồn tin đối lập, lần đầu tiên chính quyền Syria đã dùng đến tàu chiến, nã pháo từ ngoài khơi vào khu vực có biểu tình. Đã có ít nhất 23 người bị thiệt mạng.
Tiếng súng và nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở khu phố Saliba, trong lúc mà chiến xa và lực lượng an ninh và dân quân tập trung trong thành phố. Chính quyền Damas còn sử dụng cả tàu chiến trong chiến dịch trấn áp.
Những lời kêu gọi Syria chấm dứt đổ máu không ngừng vang lên trên thế giới. Sau thông điệp kêu gọi chung với Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ hôm 13/8 đã liên hệ với Anh Quốc và Ả Rập Xê Út, để cùng đòi hỏi Damas chấm dứt ngay chiến dịch trấn áp.
Canada cho biết đã tăng cường trừng phạt chế độ Syria qua biện pháp phong toả tài sản lãnh đạo và của những tập đoàn lớn như Ngân hàng Thương mại Syria và tập đoàn viễn thông Syriatel.
Riêng Paris đã kêu gọi kiều dân Pháp rời khỏi Syria.
Trong bối cảnh biểu tình không ngơi, trấn áp gây thiệt hại nhân mạng mỗi ngày, người Syria có phản ứng ra sao. Giới phân tích trong đó có đặc phái viên RFI Paul Kalifed đến Damas, ghi nhận một xã hội chia rẽ và hoang mang.
Theo Kalifeh, người ta có cảm giác là có nhiều xã hội Syria tồn tại song song. Nếu thủ đô Damas vẫn bình thản, hoạt động nhộn nhịp như không có chuyện gì xẩy ra, thì chỉ cần đi ra khỏi thủ đô độ một chục cây số về phiá Bắc hay phiá Đông, thì không khí đã khác hẳn, nặng trĩu hơn.
Ánh mắt người dân tại đấy mang nhiều lo âu và tức giận. Nhưng vùng phản đối mạnh là ở những vùng người theo hệ phái Sunni xem là '‘cứng cỏi'’ ở nông thôn hay tại những thành phố như Hama.
Có thể nói chung là, một bên bao gồm những người cho đây là cơ hội muôn thuở để lật đổ chế độ, cương quyết không đối thoại và kêu gọi giúp đỡ từ nước ngoài, và bên kia là những người trung thành với chế độ, cương quyết bảo vệ tổng thống al -Assad, cũng như những người muốn ông al-Assad cải tổ dần dần chế độ.
Tình hình đáng ngại là, hai phe thân và chống chế độ đều muốn chiến đấu đến cùng, một bên đòi gia tăng đàn áp và một bên không chịu đối thoại. Một bộ phần của đối lập đã bắt đầu sử dụng vũ khí. Syria đang tiến đến một cuộc đối chọi lan rộng giữa hai hệ phái hồi giáo.
Mai Vân (RFI)