Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kinh tế Nhật có dấu hiệu phục hồi sau thảm họa

15/08/2011 9 phút đọc Đức Tâm
Trận động đất khủng khiếp gây ra đợt sóng thần kinh hoàng, hồi tháng Ba, đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh
Kinh tế Nhật có dấu hiệu phục hồi sau thảm họa
Trận động đất khủng khiếp gây ra đợt sóng thần kinh hoàng, hồi tháng Ba, đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Nhật Bản. Tổng sản phẩm nội địa PIB của Nhật Bản đã bị giảm 0,3%. Trong quý hai, xuất khẩu giảm 4,9%.
 
Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi (trong ảnh : lá cờ Nhật tung bay tại một cảng công nghiệp thuộc Tokyo, 15/8/2011)
Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi (trong ảnh: lá cờ Nhật tung bay tại một cảng công nghiệp thuộc Tokyo, 15/8/2011) REUTERS/Issei Kato

Thảm họa thiên tai làm hơn 20 000 người chết và mất tích đã đẩy nền kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới rơi vào suy thoái trong quý một năm nay.

Thế nhưng, theo các số liệu được công bố hôm 15/08/2011, kinh tế Nhật Bản có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ.

Từ Tokyo, thông tín viên Frederic Charles gửi về bài tường trình:

“Cách nay 5 tháng, vào lúc xẩy ra vụ động đất và trận sóng thần khủng khiếp, kinh tế của Nhật Bản đã phải hứng chịu một cú sốc rất mạnh như thời điểm xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản bị giảm tới 10%.

Giờ đây, Toyota cho biết là vào tháng Chín tới, mức sản xuất của tập đoàn sẽ đạt trở lại như hồi trước khi xẩy ra thảm họa thiên tai, có nghĩa là sớm hơn một tháng so với dự kiến. Tập đoàn đang tuyển dụng khoảng 4000 lao động thời vụ. Điều đáng khâm phục nhất là khi chính tập đoàn Toyota đã từng tuyên bố rằng với đồng yên rất cao giá so với đô la Mỹ, việc sản xuất tại Nhật Bản không còn mang lại lợi nhận nữa. Trong năm nay, đồng yên cao giá sẽ làm giảm 50% lợi nhuận của Tokyo Electron, tập đoàn điện tử đứng hàng thứ hai trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bán dẫn.

Kinh tế Nhật Bản gượng dậy cho dù đồng yên cao giá, tình trạng khan hiếm điện và những ẩn số trong việc phát triển năng lượng hạt nhân. Vụ tai nạn ở Fukushima vẫn chưa được giải quyết xong. Thế nhưng, nhờ có ngân sách dành cho tái thiết các vùng duyên hải dài 800 km bị tàn phá bởi sóng thần, đặc biệt là nhờ vào sự trỗi dậy phi thường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này đã xây dựng lại các cơ sở sản xuất trong một thời gian kỷ lục, cung cấp cho toàn thế giới những linh kiện lắp ráp quan trọng có giá trị gia tăng rất cao, ví dụ như cho tập đoàn Apple để chế tạo Ipad, mà các đối thủ của Nhật Bản như Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa thể sản xuất được các loại linh kiện này”.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu