Tổng thống Obama tại sân bay John F. Kennedy à New York, 11/8/2011. REUTERS/Larry Downing
Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang ngày càng khó khăn và uy tín của tổng thống giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay (chỉ còn 39% dân chúng ủng hộ), ông Obama sẽ phải cố gắng giải tỏa những hoài nghi của cử tri của ba tiểu bang, được cho là quyết định thành bại cho lần tái tranh cử của tổng thống Mỹ vào năm tới.
Từ Washington, thông tín viên Raphaël Reynes tường trình:
"Chuyến kinh lý về miền tây bắt đầu từ 15/8 của tổng thống Barack Obama được Nhà trắng gọi là chuyến đi để lắng nghe. Những cộng sự của ông Barack Obama khẳng định, tổng thống muốn được nghe những suy nghĩ của của người dân về tình hình kinh tế của đất nước. Đồng thời tổng thống cũng muốn trình bày quan điểm của mình về những biện pháp kích thích tạo công ăn việc làm và tăng trưởng.
Bây giờ là thời điểm khó khăn của tổng thống Mỹ. Hơn một nữa người dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng, tỷ lệ thất nghiệp thì không xuống đước dưới 9%. Trong khi đó báo chí Mỹ hàng ngày đưa tin về những chuyện tranh cãi chính trị diễn ra tại Washington. Một nhà quan sát chính trị kết luận rằng người Mỹ bây giờ chỉ tòan nhìn thấy những chuyện tranh chấp, trì trệ của giới chính trị.
Như vậy là, tổng thốngg Barack Obama sẽ phải cố gắng giải thích, thuyết phục các cử tri ở ba tiểu bang tối quan trọng trong lần tái tranh cử tới đây của ông. Đặc biệt là các tiểu bang Iowa, Minnesota và Ilinois, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa vào tháng 2 sang năm. Đây cũng là ba tiểu bang mà ông Barack Obama giành thắng lợi hồi năm 2007, và nếu muốn tái đắc cử năm tới thì ông phải duy trì được sự ủng hộ của cử tri tại đây."
Anh Vũ (RFI)