
Lời kêu gọi hợp tác trên được đưa ra trong bức điện của Tổng thống Nga Medvedev gửi cho Chủ tịch Kim Jong Il nhân dịp kỷ niệm 66 năm Nhật Bản chấm dứt đô hộ bán đảo Triều Tiên. Nội dung bức điện khẳng định, Nga muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực khí đốt năng lượng và xây dựng đường sắt. Việc hợp tác này có thể tiến hành tay ba, tức giữa Nga, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Thông điệp này của Tổng thống Nga đã được thông tấn xã chính thức của miền bắc KCNA đăng tải, tuy nhiên Bình Nhưỡng không đưa ra phản ứng nào.
Nga dự tính từ năm 2017, mỗi năm sẽ bán sang Hàn Quốc 10 tỷ m3 khí đốt và vì thế Nga muốn xây dựng một đường ống dẫn khí chạy qua Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Nga và Bắc Triều Tiên cũng đang tiến hành các cuộc thương lượng về việc xây dựng một tuyến đường sắt.
Giới quan sát đều cho rằng, những dự án như vậy có thể mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng có thể thu hàng chục triệu đô la mỗi năm, trong khi mà nền kinh tế nước này đang kiệt quệ.
Anh Vũ (RFI)