Quân nổi dậy, sau khi chiếm được trung tâm thành phố Zawiyah, ngày 14/8/2011. Reuters/Bob Strong
Theo AFP, trong thông điệp ghi âm được đài truyền hình nhà nước phát đi sáng sớm thứ hai, lãnh đạo Kadhafi kêu gọi những người trung thành với ông giữ vững tinh thần để “đánh trận cuối cùng giải phóng những thành phố đã mất”.
Mặc dù bị cô lập từ sáu tháng nay, nhưng đại tá Kadhafi vẫn đương cự lại chiến dịch quân sự của phe nổi dậy do Nato yểm trợ và tuyên bố rằng cuộc chiến này đang thất bại.
Trong khi đó, lực lượng nổi dậy tuyên bố vừa chiếm được hai thành phố Gharyane và Sorman chỉ cách Tripoli từ 50 đến 60 cây số và đang tiến gần về thủ đô.
Ngược lại, tại thành phố dầu hỏa Brega và thành phố Zawiya, trận chiến diễn ra rất ác liệt vì lực lượng nổi dậy gặp sự kháng cự rất mạnh từ phe trung thành với Kadhafi.
Trong lúc chiến sự gia tăng tại Libya thì ở Tunisia, cuộc mật đàm tìm một giải pháp chính trị do Nam Phi làm trung gian diễn ra suốt đêm 14/8 tại thành phố Djerba, giữa đại diện của chính quyền lâm thời và đại diện của đại tá Kadhafi.
Tunisia là nơi có một cộng đồng doanh nghiệp Libya lưu vong rất sung túc và có lập trường ủng hộ đối lập.
Và theo thông tin mới nhất của an ninh Ai Cập, thì bộ trưởng Nội vụ Libya, ông Nasser al Mabrouk Abdulla, cùng toàn bộ gia đình đã đáp máy bay đến Djerba, rồi sau đó cả nhà bay sang Cairo vào sáng 15/8.
Theo AFP, trong những giờ qua có tin đồn cho rằng bộ trưởng Nội vụ Libya đã đào thoát trong lúc phe nổi dậy tìm cách siết gọng kềm bao vây Tripoli.
Tú Anh (RFI)