
Lần này, 24 nước thành viên đã ký vào đơn đề nghị, trong đó có Ả Rập Xê-Út, Jordani, Qatar và Kuwait. Con số này vượt qua mức tối thiểu cần thiết (1/3 trong tổng số các nước) để có thể triệu tập được 47 thành viên của Ủy ban Nhân Quyền, có trụ sở tại Geneva.
Các thành viên của Ủy ban sẽ phải tìm ra tiếng nói chung cho nghị quyết lên án sự đàn áp tại Syria và yêu cầu mở cuộc điều tra về bạo lực mà lực lượng Syria đã sử dụng để đàn áp lên người biểu tình.
Trong khi đó, hôm 17/8, nhiều nguồn tin cho biết, sắp tới Washington sẽ thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria và kêu gọi tổng thống Bachar al Assad từ chức. Rất có thể, các nước châu Âu sẽ có những biện pháp tương tự.
Cũng trong ngày 17/8, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với tổng thống Syria al Assad. Lãnh đạo Syria khẳng định rằng mọi hoạt động quân sự chống lại người biểu tình đã chấm dứt.
Thế nhưng, ngày 18/8, phe nổi dậy thông báo các cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn đêm 17/8, ngược hẳn những gì mà ông al Assad đã khẳng định. Cụ thể, sau lễ cầu nguyện Ramadan, hai người biểu tình bị đánh. Lực lượng an ninh tiếp tục ném bom tại các khu phố Hama và Damas. Theo nguồn tin này, các vụ tấn công đã làm 10 người thiệt mạng và đơn vị vũ trang của chính quyền vẫn có mặt tại Hama và Deir al Zor.
Thu Trang (RFI)