Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng thống Mỹ kêu gọi lãnh đạo Syria từ chức

19/08/2011 10 phút đọc Theo: Voa
Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra một loạt biện pháp cứng rắn trừng phạt chế độ áp bức tại Syria. Ông yêu cầu tổng
Tổng thống Mỹ kêu gọi lãnh đạo Syria từ chức

Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra một loạt biện pháp cứng rắn trừng phạt chế độ áp bức tại Syria. Ông yêu cầu tổng thống mãn đời Bachir al-Assad từ chức. Ngay tức khắc, các lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, lên tiếng ủng hộ Mỹ. Một bản điều tra của Liên Hiệp Quốc cho là quân đội Syria đã phạm tội ác chống nhân loại trong các đợt đàn áp biểu tình.

 

Tổng thống Mỹ gây sức ép với Syria. Damas ngày càng bị cô lập (REUTERS)
Tổng thống Mỹ gây sức ép với Syria. Damas ngày càng bị cô lập (REUTERS)

Chiều 18/08/2011, Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu gồm Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Anh đã lên tiếng thúc giục Tổng thống Syria ra đi.

Tổng thống Barack Obama cũng ký sắc lệnh ban hành một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, cấm nhập khẩu dầu hỏa Syria và phong tỏa tài sản tại Mỹ. Liên Hiệp Châu Âu, qua tuyên bố của đại diện ngoại giao Catherine Ashton, cũng yêu cầu lãnh đạo Syria ra đi.

Tiếp theo đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đồng kêu gọi ông Bachir al-Assad chấm dứt chính sách đàn áp và nên từ bỏ quyền lực.

Cũng trong ngày 18/08/2011, Liên Hiệp Quốc công bố một bản báo cáo 12 trang ghi lại những hành động bạo lực mà quân đội Syria sử dụng đàn áp dân chúng có thể xem là « tội ác chống nhân loại ». Bản báo cáo kêu gọi Hội Đồng Bảo An « dự trù đưa hồ sơ Syria ra Tòa án hình sự quốc tế ».

Tại Damas, Tổng thống Syria tuyên bố là quân đội đã làm xong nhiệm vụ « chống khủng bố » và đã rút về doanh trại. Trong khi đó các tổ chức đối lập thông báo đoàn kết thành một khối, thành lập một « Tổng ủy ban cách mạng » đấu tranh lật đổ chế độ.

Hôm 19/8, Bộ Ngoại giao Nga phản đối lệnh cấm vận và lời kêu gọi lãnh đạo Syria từ chức. Theo bản tin của Interfax , chính quyền Matxcơva cho là phải để cho chế độ Damas có thời giờ cải cách. Còn theo giới phân tích quốc tế, thì nếu như châu Âu ngưng nhập dầu hỏa của Syria thì cũng đủ làm cho chế độ này lao đao vì không có thị trường khác thay thế.

Tú Anh (RFI)

*

TT Syria tiếp tục đàn áp biểu tình bất chấp yêu cầu đòi ông từ chức

Biểu tình chống Tổng thống Assad gần thành phố Homs ở miền trung Syria
Biểu tình chống Tổng thống Assad gần thành phố Homs ở miền trung Syria. Hình: ASSOCIATED PRESS
 
Ít nhất 14 người thiệt mạng ở Syria khi các lực lượng của nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ. Vụ này xảy ra hôm nay, một ngày sau khi các cường quốc Tây phương yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức vì vụ đàn áp phe chống đối.

Các tổ chức nhân quyền nói rằng phần lớn những cái chết xảy ra tại vùng Dara'a ở miền nam, nhưng họ nói rằng các lực lượng Syria cũng bắn chết người biểu tình ở nhiều nơi khác, trong đó có vùng ngoại ô thủ đô Damascus và thành phố Homs ở miền trung.

Trong khi đó, những người chống chính phủ hôm 19/8 xuống đường trên khắp nước để lập lại yêu cầu đòi ông Assad từ chức.

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu