Biểu tình tại Istambul chống chế độ al-Assad, thứ Sáu 19/8/2011. REUTERS/Osman Orsal
Trong cuộc họp kéo dài hai ngày (20/8 và 21/8), với sự tham gia của khoảng 60 nhà đối lập, đến từ Syria hay ở hải ngoại, đối lập Syria sẽ thảo luận về các cách thức nhằm lập ra một Hội đồng quốc gia, một tổ chức tập hợp tất cả các cộng đồng Syria khác nhau.
Cuộc họp tại Istambul diễn ra vào hôm sau ngày (thứ Sáu 19/8) mà đối lập Syria tuyên bố thành lập một liên minh mang tên « Ủy hội Cách mạng Syria », bao gồm 44 nhóm và đơn vị điều phối, là các lực lượng đã lãnh đạo phong trào phản kháng tại Syria từ năm tháng nay.
Kết thúc cuộc họp này, vào chiều ngày 21/8/2011, một tuyên bố chung rất có thể sẽ được công bố. Theo một số nguồn tin từ các nhà đối lập Syria, Hội đồng quốc gia sắp được thành lập, sẽ bao gồm hơn 100 thành viên, và có từ 7 đến 8 văn phòng, phụ trách các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là: ngoại giao, bình thường hóa chính trị, kinh tế và thông tin.
Ủy hội Cách mạng Syria ra thông điệp khẳng định: mục tiêu của việc thành lập Hội đồng quốc gia là xiết chặt hàng ngũ của đối lập « nhằm lật đổ chế độ al-Assad và thành lập một nhà nước dân chủ, pháp quyền, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do, bình đẳng của các công dân ».
Trọng Thành (RFI)