Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ án DSK: nguyên đơn bị nghi có dụng ý làm tiền

23/08/2011 15 phút đọc BBT
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vụ án DSK, sắp đến hồi kết thúc. Theo các chuyên gia luật pháp, ngày 23/8/2011 vào
Vụ án DSK: nguyên đơn bị nghi có dụng ý làm tiền

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vụ án DSK, sắp đến hồi kết thúc. Theo các chuyên gia luật pháp, ngày 23/8/2011 vào lúc 11 giờ 30 trưa (giờ địa phương) tại New York, theo yêu cầu của công tố viên, tòa án chính thức tuyên bố không truy tố cựu chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn ra tòa.

 

Toà án chính thức tuyên bố không truy tố ông Dominique Strauss-Kahn (Reuters)
Toà án chính thức tuyên bố không truy tố ông Dominique Strauss-Kahn (Reuters)
 

Tất cả các trọng tội, trong đó có cả tội hiếp dâm người phụ nữ da đen làm phòng sẽ bị hủy bỏ vì theo phía công tố, không có đủ bằng chứng có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn.

Công tố viên đề nghị tha bổng ông Dominique Strauss-Kahn

Thay đổi lập trường 180 độ, công tố viên của tòa án Manhattan đã yêu cầu thẩm phán hủy bỏ mọi tội danh cáo buộc ông Dominique Strauss-Kahn, cựu chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF. Quyết định này được thẩm phán tòa án thông báo chính thức trưa 23/08/2011, giờ New York.

Ngày 22/8/2011, nguyên cáo Nafissatou Diallo và luật sư Kenneth Thompson đã được công tố viên Cyrus Vance , trong cuộc họp hơn 20 phút, thông báo là ông đã yêu cầu thẩm phán ngưng khởi tố ông Dominique Strauss-Kahn, cựu chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế, bị bà Nafissatou Diallo, kiện về tội hiếp dâm.

Cựu chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế bị quy 7 trọng tội trong đó có tội cưỡng hiếp, xâm hại tình dục… tổng cộng có thể lãnh án 74 năm tù. Trong bản tài liệu dày 25 trang, công tố viên giải thích với nguyên cáo là bà đã “nói dối” nhiều lần với cảnh sát điều tra và cho dù có bằng cớ “hai người có quan hệ tình dục” thì cũng không chứng minh được là “có ép buộc”.

Theo giải thích của công tố viên, thì những lời “nói dối liên tục” của người nữ nhân viên làm phòng khách sạn đã làm cho lời khai của bà mất đi “tính đáng tin cậy”. Luật sư của bị cáo phê phán công tố viên đã “quay lưng lại với công lý”.

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu