Cuộc chọn lựa lãnh đạo tương lai của nước Nhật sẽ căng thẳng hơn dự kiến đối với đảng Dân chủ cầm quyền. Ngày 27/08/2011, đã có đến 5 nhân vật nặng ký trong đảng chính thức tuyên bố ra tranh chức chủ tịch đảng, qua đó nắm chiếc ghế thủ tưóng thay thế ông Naoto Kan đã từ chức chủ tịch hôm 26/8.
Ông Seiji Maehara (trái) và 4 ứng viên khác của Đảng Dân chủ chính thức tranh ghế thủ tướng (Reuters)
Trong số 5 ứng viên, có hai người nổi bật hơn cả. Trước hết là ngoại trưởng Seiji Maehara, 49 tuổi, rất được lòng dân, như các cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho thấy. Chủ trương của ông là sẽ cho ngưng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản. Ông cũng chống lại việc tăng thuế mà theo ông, sẽ tác hại đến kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục.
Người thứ hai là đương kim bộ trưởng kinh tế, Banri Kaieda, 62 tuổi, được xem là người nhiều triển vọng nhất vì được hậu thuẩn của nhân vật thê lực nhất hiện nay trong đảng Dân chủ: ông Ichiro Ozawa. Phe cánh của vị cựu chủ tịch đảng Dân chủ này có đến 130 người trên tổng số 398 dân biểu đảng Dân chủ tại Hạ viện. Ngoài ra ông Kaieda còn được hậu thuẫn của cựu thủ tướng Yukio Hatoyama, vốn có 40 dân biểu thân cận.
Ngoài hai nhân vật nổi trội nói trên, ba ững viên còn lại là bộ trưởng tài chính Yoshihiko Noda, 54 tuổi, bộ trưởng Nông nghiệp Michhiki Kano,69 tuổi, và cưụ bộ trưởng giao thông, Sumio Mabuchi, 51 tuổi.
Trên nguyên tắc vào ngày thứ Hai tới đây (29/8/2011), số 398 dân biểu đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu bầu ra chủ tịch của mình. Nhân vật thắng cử sẽ được Quốc hội bầu vào chiếc thủ tướng vào ngày 30/8/2011.
Mai Vân (RFI)